Iran lần đầu tìm thấy dầu ở biển Caspian
Đây là phát hiện dầu đầu tiên của Iran ở vùng biển Caspian của mình, trong vòng 104 năm qua.
Iran là nước khai thác dầu mỏ lớn thứ 2 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và hiện tại, hầu hết mọi hoạt động khai thác dầu khí tập trung chủ yếu ở các mỏ dầu khí phía Nam và trong Vịnh Arab.
Bị cản trở bởi các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân của mình, Iran chưa bao giờ có phát hiện dầu khí ở biển Caspian, nơi đang có sự tranh chấp đường phân giới cắm mốc của nhiều quốc gia và cũng là nơi nhiều nước, bao gồm cả Azerbaijan đang tiến hành các hoạt đông thăm dò, khai thác dầu khí.
“Iran chưa bao giờ tìm thấy dầu trong phần biển Caspian của mình vì nước trong khu vực đó rất sâu, do đó, đây là giếng đầu tiên được khoan”, ông Robin Mills, trưởng bộ phận tư vấn của Công ty Quản lý dự án và Tư vấn năng lượng Manaar, có trụ sở ở Dubai đánh giá. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ Iran có thể khai thác và phát triển mỏ dầu lớn như vậy như thế nào.
Iran đã chứng minh trữ lượng 151 tỷ thùng dầu, theo số liệu năm 2010 của OPEC. Ước tính trữ lượng dầu mỏ tối đa ở biển Caspian là 12,2 tỷ thùng, ít hơn một chút so với trữ lượng của Algeria. Ngoài ra, lưu vực Caspian có thể lưu giữ 17 đến 33 tỷ thùng dầu, trong khi biển Bắc là 17 tỷ thùng dầu. Bên cạnh đó, khu vực này cũng chứa tới 8.000 tỷ m3 khí gas, theo số liệu của Bộ Dầu mỏ Iran.
Phương Anh (Theo Gulf news)
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024