Iran bổ nhiệm mới Bộ trưởng Dầu mỏ

10:01 | 03/06/2011

242 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đó là ông M.Aliabadi, 54 tuổi, người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc gia Iran, thay Tổng thống Ahmadinejad.

Chịu sức ép về chính trị, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã thôi không giữ chức Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ nước này, đồng thời chỉ định ông M.Aliabadi, 54 tuổi, người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc gia Iran thay ông giữ cương vị này.

Quyết định này của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad được đưa ra 1 ngày sau khi Quốc hội Iran bỏ phiếu nhất trí kiện ông ra tòa án vì đã đảm đương cương vị Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ nước này. Các nghị sĩ Quốc hội Iran đã không đồng ý trước quyết định của Tổng thống Ahmadinejad mới đây về việc củng cố nội các mà không được Quốc hội nước này phê chuẩn. Động thái này của Quốc hội Iran cho thấy chính trường Iran có khả năng “dậy sóng” trong bối cảnh nước này sắp tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 3/2012 và bầu cử Tổng thống vào giữa năm 2013. Theo thống kê, mỗi năm, Iran thu về khoảng 80 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, chiếm khoảng 80% doanh thu ngoại tệ của nước này

Theo VOV/AP