Iran bắt tay với Nga để phát triển dầu khí

07:34 | 22/01/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Ouji cho biết hai bên Nga và Iran đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho các công ty Nga tham gia vào các dự án dầu khí tại nước cộng hòa này.
Tròn một tháng Đức bán lại khí đốt cho Ba LanTròn một tháng Đức bán lại khí đốt cho Ba Lan
Giá khí đốt tại châu Âu đã bứt phá cuối ngày hôm quaGiá khí đốt tại châu Âu đã bứt phá cuối ngày hôm qua
Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị xây dựng đường ống khí đốt dưới biển ĐenThổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị xây dựng đường ống khí đốt dưới biển Đen
Châu Âu không nên cắt đứt mối quan hệ với Moscow khi độc lập hơn về năng lượngChâu Âu không nên cắt đứt mối quan hệ với Moscow khi độc lập hơn về năng lượng
Iran bắt tay với Nga để phát triển dầu khí
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

"Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận với một số công ty lớn của Nga về việc tham gia phát triển mỏ dầu và khí đốt, xây dựng các nhà máy lọc dầu, chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị cần thiết trong lĩnh vực này", ông nói.

"Chúng tôi sẽ sớm thấy kết quả của những thỏa thuận đó trong lĩnh vực năng lượng", Bộ trưởng nói chung chung.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã có cuộc gặp với Ouji vào ngày 18/1 tại Moscow, sau cuộc gặp đó ông nói hai nước "đã và đang triển khai một số dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác của Iran, với những dự án đầy hứa hẹn đang tồn tại".

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto