Iran bác tin 50 người chết do nCoV

11:56 | 25/02/2020

252 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính phủ Iran phủ nhận cáo buộc che giấu số ca tử vong do nCoV, đồng thời cam kết minh bạch mọi số liệu.

"Tôi kiên quyết bác bỏ thông tin này. Đây không phải lúc cho các cuộc đối đầu chính trị. Virus corona là vấn đề quốc gia", Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi tuyên bố tại cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia hôm qua.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ahmad Amirabadi Farahani, nghị sĩ đến từ thành phố Qom, nói với hãng thông tấn bán chính thức Iran ILNA rằng Bộ trưởng Y tế nói dối về quy mô dịch Covid-19. Theo nghị sĩ này, riêng tại thành phố Qom ở tây bắc Iran đã có 50 ca tử vong do nCoV.

"Những hãng truyền thông khác đã không công bố con số này, nhưng chúng tôi không muốn kiểm duyệt những gì liên quan đến virus corona vì tính mạng người dân đang gặp nguy hiểm", biên tập viên FHReh Madiani của ILNA giải thích về quyết định công bố thông tin "50 người chết".

Thứ trưởng Harirchi tái khẳng định thông tin Iran hiện ghi nhận 61 ca nhiễm nCoV, trong đó 12 người đã tử vong. Tỷ lệ tử vong vì nCoV của Iran là hơn 19%, trong khi tỷ lệ tử vong của Trung Quốc ở tâm dịch Hồ Bắc là khoảng 3,1%.

Iran bác tin 50 người chết do nCoV
Một phụ nữ Iran đeo khẩu trang y tế trên đường phố thủ đô Tehran hôm 24/1. Ảnh: AFP.

Cũng tại cuộc họp báo, chính phủ Iran cam kết sẽ minh bạch về dịch bệnh. "Chúng tôi sẽ công bố bất kỳ số liệu nào chúng tôi có về số người chết trên cả nước. Chúng tôi cam kết minh bạch báo cáo số liệu", phát ngôn viên chính phủ Ali Rabiei nói.

Iran bắt đầu nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 từ khi thông báo hai ca tử vong đầu tiên tại Qom vào tuần trước, trong đó có việc đóng cửa nhiều trường học, địa điểm công cộng để ngăn virus lây lan. Iran hiện chưa công bố có bao nhiêu người đang bị cách ly trên toàn quốc.

Các quốc gia Trung Đông như Afghanistan, Bahrain, Kuwait và Iraq hôm qua thông báo các ca nhiễm nCoV đầu tiên, tất cả đều liên quan đến những người đến từ Iran.

Iraq, Afghanistan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia đã đóng cửa biên giới với Iran. Thổ Nhĩ Kỳ và hãng hàng không quốc gia Kuwait dừng toàn bộ các chuyến bay đến Iran, trong khi Bộ Y tế Lebanon tuyên bố tất cả du khách trở về từ Iran đều phải cách ly tại nhà trong ít nhất 14 ngày.

Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia của Anh, nhận định tình hình ở Iran sẽ có tác động lớn đối với Trung Đông. "Không chắc Iran có đủ nguồn lực và phương tiện để xác định đầy đủ các trường hợp nhiễm bệnh và kiểm soát phù hợp nếu số lượng ca nhiễm lớn", Hunter nói, thêm rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây khó khăn cho nỗ lực kiểm soát dịch của Iran.

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Thế giới hiện ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm bệnh, hơn 2.700 ca tử vong, phần lớn tại Trung Quốc đại lục.

Theo VNE