Indonesia có ca nhiễm nCoV đầu tiên

12:38 | 02/03/2020

426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 2/3 thông báo hai công dân nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.
Indonesia có ca nhiễm nCoV đầu tiên
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ chuẩn bị kiểm tra hành khách Indonesia trên tàu Diamond Princess, giữa tháng 2. Ảnh: Reutes.

Hai bệnh nhân gồm một phụ nữ 64 tuổi và con gái của bà, 31 tuổi. Tổng thống Joko Widodo cho biết các bệnh nhân đã tiếp xúc với một người Nhật Bản - người xét nghiệm dương tính tại Malaysia vào ngày 27/2. Người khách Nhật Bản du lịch tại Indonesia vào đầu tháng 2.

Ông Joko cho hay hai bệnh nhân đã nhập viện nhưng không tiết lộ cơ sở đang điều trị cách ly.

Đây là hai ca đầu tiên được Indonesia xác nhận trong hơn 2 tháng Covid-19 bùng phát cả thế giới.

Hồi tháng 2, trong lúc thế giới e ngại về sự lây lan nhanh chóng Covid-19, Bộ trưởng Y tế Indonesia Terawan Putrano tuyên bố nhờ cầu nguyện mà nước này không bị nCoV tấn công.

Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán vào tháng 12/2019, đến nay lan rộng ra 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến ngày 2/3, ở châu Âu, Đức, Pháp, Tây Ban Nha số ca nhiễm mới tăng nhanh chỉ sau Italy. Số ca bệnh tại Hàn Quốc vượt qua 3.700. Hiện thế giới có 88.500 ca Covid-19, 3.051 người tử vong, 5.120 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Theo VNE