IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

08:50 | 30/08/2011

296 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mỹ, EU, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha,... đều đồng loạt bị hạ dự báo tăng trưởng trong bối cảnh các nền kinh tế có dấu hiệu trì trệ.

Trong báo cáo được công bố ngày 29/8, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế lớn và cho rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ FED cũng như Ngân hàng trung ương châu Âu ECB phải sẵn sàng nới lỏng các chính sách tiền tệ.

IMF hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2011 từ mức 2,5% được đưa ra cách đây 2 tháng xuống còn 1,6%. Triển vọng kinh tế 2012 cũng giảm từ 2,7% xuống 2,0%.

Tổ chức này cho rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ FED nên sẵn sàng áp dụng các biện pháp đặc biệt để duy trì nền kinh tế.

Tăng trưởng 2011 khu vực đồng tiền chung châu Âu được dự báo giảm từ 2,0% xuống 1,9%. Khả năng tăng trưởng 2012 được rút xuống 1,4%, từ mức 1,7% trước đó.

IMF nhận định, với tình hình tăng trưởng chậm lại và nguy cơ lạm phát cũng đã có dấu hiệu được kiềm chế, Ngân hàng trung ương châu Âu nên tránh tăng lãi suất và nên có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tiền tệ đồng thời cần can thiệp mạnh trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ.

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2011 từ 4,3% xuống 4,2% và của năm 2012 là 4,3% từ mức 4,5% trước đó.

Cũng trong báo cáo này các quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha đều bị hạ dự báo tăng trưởng.

Theo DVT