Hơn 1.500 người chết vì nCoV ở Iran

19:29 | 21/03/2020

494 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Iran ghi nhận thêm 123 ca tử vong, nâng số người chết vì nCoV toàn quốc lên 1.566 trong số hơn 20.000 người nhiễm.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour hôm nay cho biết tại Tehran thêm 966 ca nhiễm được xác nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 20.610. Số ca tử vong mới và số ca nhiễm mới đều giảm so với một ngày trước đó. Tổng cộng 7.635 người đã bình phục.

Hơn 1.500 người chết vì nCoV ở Iran
Lính cứu hỏa phun khử trùng đường phố Iran ngày 20/3. Ảnh: Reuters.

Iran "phải làm mọi thứ cần thiết để đưa sản xuất kinh tế trở lại bình thường", Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay nói tại Tehran khi cho biết các biện pháp "cách biệt cộng đồng", bao gồm hạn chế đi lại "sẽ chỉ duy trì trong hai đến ba tuần". Ông đánh giá sau thời hạn này tình hình dịch sẽ giảm nhiệt.

Giới chức Iran yêu cầu công chúng tránh đi lại trong dịp Nowruz (năm mới Ba Tư) nhưng nhiều người đã phớt lờ. Theo tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran, khoảng ba triệu người đã rời khỏi 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Covid-19 kể từ ngày 17/3.

Jahanpour cho biết "thiểu số người dân không tuân theo chỉ thị", cảnh báo rằng các tỉnh du lịch nổi tiếng sẽ không chào đón người đến trong kỳ nghỉ Nowruz kéo dài hai tuần. Một số tỉnh đã yêu cầu khách sạn và các nơi cư trú khác đóng cửa.

Hơn 1.500 người chết vì nCoV ở Iran

Covid-19 xuất hiện ở 186 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 270.000 người nhiễm, hơn 11.000 người chết và khoảng 92.000 người bình phục.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc