Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022

14:45 | 25/09/2022

8,893 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 24/9/2022, tại Thừa Thiên – Huế, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn 2022.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Khương Lê Thành; Phó Tổng Giám đốc Mai Tuấn Đạt; nguyên Chủ tịch Công đoàn Cơ sở BSR Khuất Thị Lê; Chủ tịch Công đoàn BSR Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Huy Du cùng các Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở BSR; Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn BSR.

Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022
Toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn chính sách Công đoàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn BSR cho biết: “Hội nghị nhằm giúp các cán bộ công đoàn nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng chính sách pháp luật để các cán bộ Công đoàn BSR phải chuẩn về nghiệp vụ, sáng tạo trong hoạt động và nồng ấm trong trái tim”.

Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022
Chủ tịch Công đoàn BSR Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giảng viên chính Trường Đại học Công đoàn đã truyền đạt 3 nội dung chính, bao gồm: Kỹ năng cán bộ công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay; Các quy định, chính sách pháp luật quan trọng cần nắm vững; Công đoàn tham gia xây dựng quy định, quy chế quản trị Công ty.

Về kỹ năng của cán bộ công đoàn, theo ông Nguyễn Hồng Sơn, trước hết người làm công tác công đoàn cần có tính thận trọng, nhanh nhạy, tuân thủ, đoàn kết và làm việc sáng tạo, thích ứng với thời cuộc.

Về các quy định, chính sách pháp luật quan trọng cần nắm vững, hiện nay người cán bộ công đoàn phải đọc nhiều, nâng cao hiểu biết và biết cách tra cứu tài liệu để phục vụ tốt hơn nữa khi tư vấn, trả lời cho đoàn viên công đoàn những tâm tư nguyện vọng, chế độ chính sách.

Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022
Giảng viên Nguyễn Hồng Sơn (Trường Đại học Công đoàn ) truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Công đoàn tham gia xây dựng quy định, quy chế quản trị công ty; theo ông Nguyễn Hồng Sơn, người cán bộ công đoàn cần nghĩ, nói, làm đi đôi với nhau; vì người lao động và vì tập thể, vì tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR Khương Lê Thành nhấn mạnh: Những kiến thức tại Hội nghị rất bổ ích cho mỗi công đoàn viên và cho chính lãnh đạo BSR. Hiện nay, mạng lưới an toàn vệ sinh viên của công ty rất đông thành viên, tổ chức bài bản và chính mỗi công đoàn viên là một cán bộ an toàn vệ sinh viên; vì thế kiến thức về an toàn lao động được chia sẻ tại hội nghị sẽ giúp NLĐ BSR cập nhật, bổ sung, tích lũy thêm thêm cho mình. Thành viên HĐQT BSR Khương Lê Thành yêu cầu mỗi cán bộ công đoàn cần nâng cao kiến thức về pháp luật lao động và Công đoàn BSR tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để mỗi công đoàn viên phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, yêu công việc, yêu nhà máy; đóng góp nhiều hơn nữa cho công ty.

Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR Khương Lê Thành phát biểu tại hội nghị

Bà Khuất Thị Lê - nguyên Chủ tịch Công đoàn BSR chia sẻ chủ đề “Hoạt động Công đoàn - Những yếu tố then chốt để thành công”. Trước hết, theo bà Khuất Thị Lê, làm công tác công đoàn hay làm người cán bộ công đoàn cần phải có một tấm lòng; Hiểu sâu rộng về chế độ chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ; Chủ động trong mọi hoạt động; Nghiên cứu và đề xuất các chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ khi thỏa thuận với người sử dụng lao động; Đoàn kết, vì tập thể; Định hướng đúng đắn và triển khai nhiều hoạt động công đoàn điểm; Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị; Chú trọng công tác truyền thông tới NLĐ và cuối cùng là đổi mới hoạt động công đoàn.

Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022
Đại biều trao đổi các vấn đề tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cũng gửi gắm Công đoàn cơ sở BSR “2 điều tâm huyết”: Cảm ơn và nhờ vả. Cảm ơn vì những đóng góp của NLĐ BSR trong gần 3 năm qua vượt 2 thách thức của thời cuộc là giá dầu biến động và dịch bệnh Covid; vì những nỗ lực của NLĐ đồng cam cộng khổ, đưa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thắng lợi năm 2021 và tiếp tục đà thắng lợi trong 9 tháng năm 2022. Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt “nhờ vả” Công đoàn BSR tiếp tục là nơi để NLĐ tiếp tục được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, nâng cao đời sống tinh thần; giảm tải áp lực công việc và tạo mới động lực làm việc. Cuối cùng, NLĐ Công đoàn BSR tiếp tục cùng ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm nay và các năm tiếp theo, đưa BSR trở thành công ty phát triển bền vững, chuyên nghiệp.

Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật Công đoàn BSR năm 2022
Các runner BSR tham gia chạy tại Thành nội TP. Huế

Nhân dịp này, Công đoàn BSR cùng CLB Chạy bộ BSR cũng đã tổ chức buổi chạy bộ dã ngoại cung đường cầu Trường Tiền – Thành nội Huế; tham gia hoạt động về nguồn, thăm một số di tích tại Thừa Thiên Huế như lăng vua Minh Mạng, lăng Khải Định, chùa Thiên Mụ.

BSR: Đại hội Chi bộ Ban Quản trị nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2025
Tuổi trẻ BSR tham gia thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Công đoàn BSR thăm và tặng quà Tết cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Công đoàn BSR trao 500 suất quà Tết vì người nghèo năm 2022

P.V

DMCA.com Protection Status