Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ lần thứ 19 bất ngờ nhóm họp ngay hôm nay

12:41 | 18/07/2021

|
(PetroTimes) - Ban Thư ký Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienne, Áo ngày 17/7/2021 thông báo cho biết Hội nghị Bộ trưởng tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày Chủ nhật 18/7/2021 thông qua cầu truyền hình.
Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ lần thứ 19 sẽ họp vào Chủ nhật
Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ lần thứ 19 sẽ họp vào Chủ nhật. Ảnh: AFP.

Cuộc họp OPEC+ dự kiến sẽ thống nhất việc tăng sản lượng dầu trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2021 và giải quyết bất đồng liên quan đến việc gia hạn thỏa thuận quản lý nguồn cung. Trước đó, OPEC+ đã đạt thỏa thuận sơ bộ tăng sản lượng dầu thô 400.000 thùng/ngày mỗi tháng, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2022 và gia hạn thỏa thuận quản lý nguồn cung từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022. Tuy nhiên, OPEC+ đã phải hủy cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 5/7/2021 do Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) chỉ trích các điều khoản gia hạn thỏa thuận nguồn cung từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 là không công bằng và muốn tăng định mức sản lượng dầu cơ bản của nước mình.

Theo các nguồn tin báo chí nước ngoài (Reuters, WSJ, CNBC), sau gần hai tuần bế tắc về mức sản lượng dầu trong tương lai, OPEC được cho là đạt được thỏa hiệp với UAE về sản lượng dầu, theo đó sẽ nâng định mức sản lượng dầu cơ bản của UAE lên 3,65 triệu thùng mỗi ngày kể từ tháng 4/2022./.

Thanh Binh