Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

08:46 | 27/07/2022

3,107 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 26/7, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn kỳ họp lần thứ 9 nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Tập đoàn; rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo các báo cáo gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác lãnh đạo, kết quả công tác của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình và dự thảo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn bổ sung nội dung chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2022; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 về công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Dự thảo kết luận của Ban Chấp hành tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết những năm tới; Dự thảo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong Tập đoàn; Báo cáo kết quả triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII và đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi - Tự sửa”; Dự thảo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Tập đoàn; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp đã tác động không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của Petrovietnam.

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác năm 2022, bám sát kế hoạch được giao, linh hoạt trong các tình huống thị trường, kiên trì, quyết liệt thực hiện phương châm hành động “Quản trị biến động - Tối đa giá trị - Mở rộng thị trường - Tận dụng cơ hội - Liên kết đầu tư - Phục hồi tăng trưởng”. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn đã tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường và đóng góp quan trọng đối với ngân sách Nhà nước, tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt 2% kế hoạch cả năm 2022. Kết quả SXKD của Tập đoàn được sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ cao, đồng thời trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại Hội nghị. Đặc biệt, thảo luận tập trung vào nhận diện các khó khăn, thách thức trong năm 2022, rút ra các bài học kinh nghiệm để khắc phục các khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022. Bên cạnh đó, Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp vào các giải pháp về ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh, diễn biến giá dầu; về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị; trong công tác Đảng: Công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội đã cụ thể hóa tại hội nghị xây dựng Đảng 2022.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Chu Đình Động nhấn mạnh Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong Đảng bộ Khối DNTW nói riêng và trong nền kinh tế đất nước nói chung; tổ chức Đảng trong toàn Tập đoàn luôn giữ được nề nếp, ổn định có nhiều mô hình hoạt động, tổ chức hiệu quả, là hình mẫu tiêu biểu để các đảng bộ trong Khối nghiên cứu, học tập để triển khai.

Trong thời gian tới, đồng chí Chu Đình Động đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Khối DNTW về công tác cán bộ; cần triển khai kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thực hiện triển khai bộ tiêu chí đánh giá các chi bộ trong Đảng bộ Khối…

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy Khối DNTW để việc triển khai công tác Đảng trong toàn Tập đoàn được thuận lợi, nhất quán và đạt được hiệu quả cao.

Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn, khó lường; tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều biến động, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt chương trình công tác năm 2022. Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; chung tay thể hiện trách nhiệm trong hoạt động cộng đồng; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư đối với từng dự án; tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; công tác quản trị biến động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được tập trung ưu tiên hàng đầu; Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy, tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, với vị trí và vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo đã đề ra.

Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022
[PetroTimesTV] Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII[PetroTimesTV] Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIIIĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chấtPetrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Thường trực Hội Dầu khí Việt NamThường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status