Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018

23:20 | 28/05/2018

578 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đêm 28/5 (nhằm đêm rằm 14/4 Âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về Hội An để cùng nhau mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562.

Từ chiều tối, dòng người đã tấp nập đổ về Hội An trên khắp các ngả đường. Phố cổ Hội An cũng trở nên rực rỡ, bừng sáng hơn với đủ sắc đèn lồng cùng hàng vạn chiếc đèn hoa đăng lung linh trên sông.

Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Chùa Pháp Bảo nằm ở trung tâm thành phố Hội An tổ chức đêm Phật Đản thu hút nhiều người dân và du khách.
Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Bảy đóa sen lung linh trên sông Hoài.

Đặc biệt trong mùa lễ Phật Đản 2018, Hội An cũng đã cho thắp sáng 7 đóa sen hồng trên sông Hoài - tượng trưng cho “Bảy bước đi thanh tịnh của Đức Phật”.

Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Thuyền hoa đăng cầu an trên sông Hoài trong lễ Phật Đản.
Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Hoa đăng được bán dọc sông Hoài để phục vụ du khách, làm lung linh cả một góc đường.

Tại chùa Pháp Bảo ở trung tâm thành phố Hội An, rất đông người dân và du khách nối chân nhau dự xem đại lễ Phật Đản. Không chỉ người dân và du khách trong nước, rất nhiều du khách phương Tây cũng đến chùa tìm hiểu văn hóa Phật giáo và nghe kể về các Phật tích được phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Sông Hoài trở nên lung linh, huyền ảo hơn trong đêm Phật Đản.
Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Nhiều du khách mua hoa đăng thả xuống sông Hoài để cầu bình an, sức khỏe.

Cô Nguyễn Thị Lan (du khách từ Đà Nẵng) chia sẻ: "Đại lễ Phật Đản năm nào tôi cũng cùng gia đình đến với Hội An. Rằm lớn, đi chùa lễ Phật điều tôi cầu mong lớn nhất là sức khỏe, bình an cho gia đình. Bên cạnh đó, đến đây tôi còn được nghe rất nhiều triết lý, câu chuyện Phật pháp hay và ý nghĩa".

Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Các tuyến đường dẫn vào phố cổ chật kín, liên tục xảy ra tắc đường do xe ôtô, xe buýt… đổ về phố cổ rất đông, các lực lượng chức năng phải làm việc liên tục để thông xe.

Đêm rằm 14 âm lịch cũng là "Đêm phố cổ" được tổ chức hàng tháng tại Hội An. Toàn bộ khu phố không ánh đèn điện, không tiếng động cơ, chỉ có người đi bộ thong dong ngắm hoa đăng cùng 7 đóa sen hồng Phật Đản lung linh trên sông Hoài. Hai bên bờ sông, những nhà phố được thắp sáng bởi những ánh đèn lồng "đặc sản" của Hội An càng khiến cho không khí phố cổ thêm huyền ảo dưới ánh trăng rằm tỏa sáng.

Hội An lung linh trong mùa lễ Phật Đản 2018
Diễu hành xe hoa của các chùa trên địa bàn thành phố mừng đại lễ Phật Đản.

Lễ Phật Đản được UNESCO công nhận là ngày tôn giáo thế giới, là sự thừa nhận Phật giáo như một văn hóa có ảnh hưởng tới đời sống nhân loại. Lễ Phật Đản là lễ hội tôn giáo quan trọng trong đời sống văn hóa Phật giáo nói riêng và đã đi sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng ở Hội An. Vừa là ngày chư tăng ni, phật tử tưởng nhớ ngày sinh Thích Ca Mâu Ni, vừa là lễ cầu an cho cộng đồng.

Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc