Hoãn phiên tòa cho trùm ma túy đi giám định tâm thần

16:50 | 13/08/2018

891 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 13/8, TAND TP HCM mở phiên xét xử bị cáo Trần Xuân Dũng (46 tuổi) và Trương Minh Thanh (42 tuổi, cùng ở quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
tp hcm hoan phien toa cho trum ma tuy di giam dinh tam thanTiết lộ về chân dài từng đóng nhiều MV ca nhạc bên cạnh trùm ma túy
tp hcm hoan phien toa cho trum ma tuy di giam dinh tam thanVì sao bệnh án tâm thần được coi là "bùa hộ mệnh" của tội phạm?
tp hcm hoan phien toa cho trum ma tuy di giam dinh tam thanSơn nữ thành trùm ma tuý ở tuổi 30

Theo cáo trạng, tối 21/3/2017, Trần Xuân Dũng giấu 5 túi nilon chứa gần 5.000 viên ma tuý thể rắn (cân nặng hơn 1,5 kg) và 1 túi nilon tinh thể ma tuý rắn (cân nặng gần 1kg) trong cốp xe di chuyển trên đường Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM). Tại đây, Dũng bị cảnh sát bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt quả tang Trương Minh Thanh cùng gần 10kg ma tuý thể rắn tại khu vực đường Phan Văn Hân, phường 19, quận Bình Thạnh.

tp hcm hoan phien toa cho trum ma tuy di giam dinh tam than
Bị cáo Dũng và Thanh tại cơ quan điều tra.

Dũng và Thanh khai nhận, trong thời gian thi hành án tại trại giam Xuân Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), Dũng quen biết đối tượng tên Tùng (chưa rõ lai lịch). Năm 2016, sau khi mãn hạn tù, Dũng gặp lại Tùng và được người này đặt vấn đề có nguồn ma túy nếu có ai mua thì Tùng bán lại.

Tháng 2/2017, Dũng gặp Trương Minh Thanh và được đối tượng rủ rê tham gia mua bán ma túy.

Từ tháng 3/2017, Dũng bắt đầu hành vi phạm pháp. Giữa tháng 3, Dũng nhận 10kg ma tuý đá và 1 túi vải bên trong đó có 5 túi nilon chứa thuốc lắc, 1 gói ma tuý dạng hàng ke từ Tùng để cất giữ. Đến tối cùng ngày, Dũng gọi cho Thanh để nhận ma tuý thì bị bắt giữ.

Được biết, Trần Xuân Dũng từng phạm các tội: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Dũng ăn chơi như đại gia, sử dụng nhiều xe tay ga đắt tiền, cặp kè cùng lúc nhiều người tình và mua hẳn biệt thự tại Bình Dương để làm nơi nghỉ dưỡng.

Quá trình thẩm vấn lý lịch tại toà, Dũng có biểu hiện không bình thường. Y không trả lời vào câu hỏi trọng tâm của HĐXX mà khai báo lung tung và than đau đầu...

HĐXX TAND TP HCM đã quyết định hoãn phiên toà cho bị cáo đi giám định tâm thần để đảm bảo quyền lợi của bị cáo.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông tin về vụ giang hồ cộm cán "chạy" bệnh án tâm thần nhằm trốn tránh xử lý của pháp luật. Đáng chú ý, sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có 78 hồ sơ bệnh án tâm thần được làm giả. Trong số này có 41 hồ sơ mang tên các đối tượng giang hồ.

Lý Hoa (T/H)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc