Hoa Kỳ có giải phóng dầu thô hay không là "đặc quyền của chính phủ Hoa Kỳ"
Trung Quốc đồng ý giải phóng nguồn dự trữ dầu thô vào dịp gần Tết Nguyên đán |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Vào tháng 11/2021, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ sẽ giải phóng khoảng 50 triệu thùng từ dự trữ của mình cùng với các quốc gia tiêu thụ khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, để chống lại chi phí nhiên liệu ngày càng tăng.
Giá dầu thô Brent giao sau đã tăng 40 cent, tương đương 0,5%, lên 86,46 USD / thùng hôm 17/1. Trước đó, trong phiên giao dịch hợp đồng đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 ở mức 86,71 USD/thùng.
"Đó là đặc quyền của chính phủ Hoa Kỳ", Bộ trưởng Ả Rập Xê Út nói với các phóng viên tại Dubai, trước câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có thể bổ sung thêm dầu vào đợt phát hành SPR do giá tăng hay không.
Mới đây, các nguồn tin nói cho biết: Trung Quốc có kế hoạch giải phóng dự trữ dầu trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 như một phần của kế hoạch do Hoa Kỳ phối hợp với các nước tiêu thụ lớn khác để giảm giá toàn cầu.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt
- Tin ngân hàng ngày 24/4: MSB thông tin về việc khách hàng bị mất tiền gửi
- Aramco mở rộng hoạt động hạ nguồn tại Trung Quốc
- Trung Quốc khó có thể từ bỏ than đúng như kế hoạch
- Tin bất động sản ngày 23/4: Cảnh báo người dân mua nhà dự án Charm Diamond
- Tin ngân hàng ngày 23/4: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng trong quý I
- Gói trừng phạt tiếp theo của EU sẽ giáng một đòn chí tử vào xuất khẩu dầu của Nga
- Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (15/4-21/4)
- Phát hiện một mỏ dầu ngoài khơi Namibia chứa ít nhất 10 tỷ thùng dầu