HLV Park: "Tôi vui vì các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần không từ bỏ"

22:22 | 16/11/2021

38 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo tiếc nuối vì thất bại và khẳng định các học trò đã nỗ lực hết sức.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực trong cuộc tiếp đón Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt thứ 6 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, chúng ta nhận thất bại 0-1 sau bàn thắng của Al Shehri. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về trận đấu này.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Park Hang Seo đánh giá về trận đấu: "Tôi cũng không muốn nói đi nói lại nhiều, tôi tiếc nuối khi chúng ta không ghi bàn ở ba trận trên sân nhà, dù chúng ta đã ghi bàn trên sân khách.

Năng lực các cầu thủ đã tốt lên qua từng trận và tôi nghĩ rằng họ đã nỗ lực hết sức trước Saudi Arabia".

HLV Park: Tôi vui vì các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần không từ bỏ - 1
HLV Park Hang Seo thừa nhận các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức.

Về tinh thần thi đấu của các học trò dù tiếp tục thất bại, HLV Park Hang Seo cho hay: "Tôi nghĩ HLV Saudi Arabia gửi lời khen thì cũng chỉ là lịch sự với chúng ta thôi. Dù thua cả 6 trận, nhưng các cầu thủ Việt Nam không từ bỏ và nỗ lực để lấy điểm số.

Chắc chắn bầu không khí toàn đội sẽ rất nặng nề. Tôi sẽ cố gắng để các học trò giảm stress. Tinh thần không từ bỏ của đội tuyển Việt Nam đáng khen ngợi và tôi cảm ơn những nỗ lực của các học trò".

Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng và Tiến Linh, HLV Park nói: "Đội tuyển Việt Nam đang chơi với hai tiền đạo, cầu thủ có thể chơi tấn công được thì chỉ có Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh, Văn Toàn, Quang Hải.

Công Phượng đang thực hiện tốt vai trò tấn công, Tiến Linh cũng vậy. Tôi cũng muốn đưa ra nhiều thay đổi trong tấn công, nhưng bóng đá Việt Nam hiện tại không có ai có sức công phá được như Phượng, Linh.

Tôi thay Văn Toàn vào sân thay Tiến Linh bị đau cổ chân và nói chung, Văn Toàn cũng chơi tốt, hoàn thành nhiệm vụ trên sân".

Về tâm lý của các học trò khi đối đầu đội bóng lớn, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Thực ra thì tôi luôn nhắc các cầu thủ tự tin, vấn đề là cầu thủ có biến tự tin thành hành động hay không mới là điều quan trọng.

Nhưng dù tự tin, chúng ta không thể thoát được áp lực từ đối phương quá đẳng cấp. Sau 6 trận thua liên tiếp, các cầu thủ đang chơi tốt lên và tôi tin tưởng điều đó có ích trong tương lai.

Việc thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu Âu giúp năng lực cầu thủ tăng lên, trình độ tốt lên. Tôi nghĩ những trải nghiệm sân chơi như vòng loại thứ ba World Cup sẽ giúp các cầu thủ chơi ấn tượng hơn ở AFF Cup sắp tới".

Sau 6 lượt trận bảng B, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối bảng và chưa có được điểm nào. Saudi Arabia vững ngôi đầu bảng với 16 điểm và tiến gần tấm vé dự World Cup 2022.

Theo Dân trí