Hành lang khí đốt phía Nam hiện giờ ra sao?
Tính đến cuối tháng 9 năm 2018, các khoản chi phí được thể hiện như sau: 18,2 tỷ để thực hiện dự án giai đoạn phát triển thứ 2 của mỏ khí Shah Deniz (với trị giá dự án là 22,7 tỷ USD); 4,3 tỷ USD mở rộng đường ống Nam Caucasus (SCPX) - (trị giá dự án - 4,5 tỷ USD); 5,7 tỷ USD để xây dựng đường ống dẫn khí xuyên biển Anatolia (TANAP) - (trị giá - 8 tỷ USD); 3,2 tỷ euro cho đường ống dẫn khí xuyên biển Adryatic (TAP), tương đương 3,6 tỷ USD (trị giá - 4,5 tỷ euro).
Như vậy, tổng chi phí của dự án tính đến cuối tháng 9 năm 2018 ước tính là 31,8 tỷ USD.
Theo CQD, tính đến cuối tháng 9 năm 2018, trong khuôn khổ dự án SGC, công việc thực hiện dự án phát triển giai đoạn 2 của mỏ Shah-Deniz đã hoàn thành 91,7%, bao gồm việc mở rộng đường ống Nam Caucasus, đã đạt 99,5%.
Công tác xây dựng TANAP được thực hiện ở mức 97,6%, xây dựng TAP - ở mức 80,7%.
Tính đến tháng 11 năm 2018, tỷ lệ hoàn thành của phân đoạn TAP đã là 82%.
CQD đã được thành lập để quản lý hiệu quả các dự án giai đoạn 2 của sự phát triển của mỏ khí ngưng tụ Shah Deniz, việc mở rộng đường ống Nam Caucasus, xây dựng các đường ống dẫn khí TANAP và TAP.
Sơ đồ Hành lang khí đốt phía Nam |
Cổ phần của SOCAR trong công ty là 49%, của nhà nước là 51%.
Quỹ Dầu khí quốc gia của Azerbaijan đã tài trợ cho phần của nhà nước trong Canub Qaz Dehlizi.
Dự án SGC có mục đích tạo ra một đường ống cho việc vận chuyển khí đốt của Azerbaijan đến châu Âu xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó gồm chủ yếu là khí được sản xuất tử mỏ khí ngưng tụ Shah Deniz.
Chi phí của dự án ước tính hơn 40 tỷ USD.
SGC được khai trương giai đoạn I vào ngày 29/5/2018 tại Baku – dòng khí đầu tiên từ mỏ Shah Deniz của Azerbaijan đi qua phân đoạn đầu tiên của SGC - từ trạm bơm khí Sangachal mở rộng cho mỏ Shah Deniz-2 vào đường ống dẫn khí Nam Caucasus đã được mở rộng.
Theo dự kiến, từ năm 2020 Azerbaijan mỗi năm sẽ cung cấp cho châu Âu 10 tỷ m3 khí đốt.
Ngoài ra, 6 tỷ m3 khí Azerbaijan sẽ được cung cấp cho các vùng phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chuyên gia thường so sánh, tham chiếu SGC với các đường ống dẫn khí đốt của Nga, nhưng cho đến nay nó vẫn không thể tạo ra được một sự cạnh tranh đáng kể. Theo dự báo của Gazprom, vào năm 2018, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu sẽ vượt mức kỷ lục 200 tỷ m3.
Vai trò của Albania trong Hành lang khí đốt phía Nam |
Các nước tham gia dự án Hành lang khí đốt phía Nam ra tuyên bố chung |
Bá Thủy
RT
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Tổng thống Nga yêu cầu tăng tài trợ cho năng lượng hạt nhân trên không gian
-
Ông Putin giải thích vì sao Nga tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Điện khí miền Trung – Địa điểm Trung tâm Điện lực Dung Quất
-
Cần hoàn thiện pháp luật để phát triển điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện Luật Điện lực tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho hoạt động điện lực
-
Hà Nội: Mong người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả