Halliburton chấm dứt việc hạ giá thiết bị và công nghệ
Công ty Halliburton đã công bố mức lợi nhuận ròng trong ba tháng đầu năm 2019 đạt 152 triệu đô la, so với mức 46 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2018, theo một tuyên bố được công bố hôm 22/4.
Kết quả này dẫn đến thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, từ 22 cent lên 23 cent so với dự kiến trung bình của các nhà phân tích.
Mặc dù vậy, doanh thu của Halliburton trong quí 1/2019 bị đình trệ, ở mức 5,74 tỷ đô la, nhưng cao hơn mức 5,52 tỷ dự đoán.
"Kết quả quý đầu tiên của chúng tôi phù hợp với những gì chúng tôi dự đoán", Jeff Miller, CEO của Halliburton nói.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu của Halliburton đã tăng hơn 3% do các nhà đầu tư đặc biệt hài lòng với kết quả lạc quan của Halliburton và trong lĩnh vực dịch vụ dầu nói chung.
"Chúng tôi tin rằng thời kỳ giá dầu giảm đã qua", ông Miller nói. "Trong các quý tiếp theo, tôi dự báo giá dầu sẽ gia tăng nhưng khiêm tốn".
Halliburton đã bị ảnh hưởng trong vài năm qua do sự suy giảm nhu cầu về công nghệ và dịch vụ thăm dò, khoan dầu.
Nhu cầu đã đặc biệt suy yếu đối với các dịch vụ dành riêng cho các hoạt động hoàn thiện, cần thiết cho việc vận hành tối ưu một giàn khoan dầu, do việc thắt chặt ngân sách của các công ty khai thác.
Không giống như đối thủ cạnh tranh Schlumberger, Halliburton cho biết rằng mức độ hoạt động của họ ở Bắc Mỹ đã "tăng vừa phải" trong quý đầu tiên mặc dù giá thiết bị giảm.
Mức giá thiết bị thấp này cũng ảnh hưởng đến doanh thu của Halliburton trong khu vực bao gồm Hoa Kỳ, Mexico và Canada.
CEO Jeff Miller được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng quản trị của Halliburton |
Vì sao cổ phiếu của Halliburton rớt giá mạnh? |
Halliburton giới thiệu dòng mũi khoan Geometrix mới |
Nh.Thạch
AFP
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Phương Tây siết trừng phạt, hoạt động thanh toán cho xuất khẩu dầu Nga gặp khó
- Giá dầu hôm nay (28/3): Dầu thô tăng trở lại
- Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga
- Chịu nhiều áp lực, Ấn Độ chấp nhận mua thêm dầu thô của Mỹ