Hai chiến sĩ đặc nhiệm bị 8 côn đồ tấn công

16:15 | 20/04/2011

411 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai chiến sĩ thuộc lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Phòng PC 65) Công an TP Đà Nẵng bị các đối tượng tội phạm tấn công trọng thương trong lúc đang tuần tra làm nhiệm vụ.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 1h45 phút sáng ngày 20/4, hai chiến sĩ cảnh sát gồm Thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn và Trung sỹ Dương Minh Chung (Phòng PC 65) đang tuần tra làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ – Hoàng Hoa Thám (TP Đà Nẵng) có dấu hiệu khả nghi.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CA TP Đà Nẵng thăm hỏi Trung sỹ Dương Minh Chung tại trạm xá CA TP Đà Nẵng.

Khi bị yêu cầu dừng xe, 2 thanh niên không chấp hành và bỏ chạy về hướng nhà hát Trưng Vương. Lực lượng chức năng đã truy đuổi và nổ hai phát súng chỉ thiên; đồng thời điện báo về trung tâm PC 65 xin tăng cường lực lượng.

Khi tổ tuần tra truy đuổi tới khu vực gần ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương thì bất ngờ bị 1 nhóm gồm 8 đối tượng xông vào tấn công. Mặc dù Thượng sỹ Nhơn đã nổ một phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn xông vào dùng mã tấu, dao găm tấn công tới tấp. Hậu quả Trung sỹ Dương Minh Chung bị chém 2 nhát vào vùng chân và 1 nhát vào bàn tay, Thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn bị đâm 4 nhát vào vùng lưng và một nhát chém vào ngón tay.
Ngay sau đó, lực lượng tuần tra kiểm soát của Phòng PC65 đã có mặt hỗ trợ kịp thời và bắt giữ được 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1987, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Phan Phát (SN 1987, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ), Nguyễn Thanh Hậu (SN 1983, trú đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Trần Văn Hoàng (SN 1988, trú phường Hòa Phát, Cẩm Lệ). Tang vật gồm 2 mã tấu dài 50cm và 70cm, 1 dao găm dài 27cm, 1 xe máy Air Blade BKS 43M1-1820.
Thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn đang được điều trị tại Bệnh viên C Đà Nẵng sáng 20/4

Qua khai thác, Phan Phát đã khai nhận là hung thủ dùng dao đâm lực lượng làm nhiệm vụ. Hiện lực lượng PC 65 đã bắt giữ được 6/8 đối tượng; 2 đối tượng còn lại đang được lực lượng công an tiến hành truy bắt.

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CA TP Đà Nẵng đã đến khoa Ngoại chấn thương BV C Đà Nẵng và trạm xá CA TP Đà Nẵng để thăm hỏi và tặng 5 triệu đồng trích từ quỹ “Dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm” của CA TP Đà Nẵng cho 2 chiến sĩ Dương Minh Trung và Nguyễn Văn Nhơn.

Công Bính

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc