Hà Nội xin đăng cai SEA Games 31

16:07 | 05/04/2016

368 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
UBND TP Hà Nội đã có công văn xin đăng cai 22 trong 30 môn thi đấu tại SEA Games 31 năm 2021.
ha noi xin dang cai sea games 31
Hà Nội đăng cai SEA Games 31

Theo trình tự, Việt Nam sẽ tổ chức SEA Games 32 vào năm 2023 nhưng do Ủy ban Olympic Campuchia xin phép cho Campuchia được đăng cai SEA Games vào năm 2023 nên Việt Nam xin đăng cai SEA Games sớm hơn dự kiến.

Trước đề nghị này, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã chính thức giao quyền cho Việt Nam tổ chức SEA Games 31. Dự kiến, đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021.

Sau khi có quyết định, UBND TP. Hà Nội đã gửi công văn lên Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT xin đăng cai SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội. Theo đó, Thủ đô Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức phần lớn các bộ môn thi đấu.

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức SEA Games 31 là khoảng 2.000 tỉ (100 triệu USD).

Việt Nam đăng cai tổ chứ SEA Games đầu tiên vào năm 2003. Đây là lần thứ hai Việt Nam được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đề nghị đăng cai SEA Games.

ha noi xin dang cai sea games 31 Không vô địch SEA Games, cả VFF buộc phải từ chức?
ha noi xin dang cai sea games 31 Đại tiệc âm thanh, ánh sáng tại lễ bế mạc SEA Games 2015
ha noi xin dang cai sea games 31 Bản chất thật của con người nhìn từ kỳ SEA Games 2015

Xuân Hinh