Hà Lan ồ ạt sắm tiêm kích tàng hình F-35

16:18 | 19/09/2013

598 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hà Lan mới đây đã quyết định chọn loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F -35 của Mỹ thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện đã lỗi thời.

Siêu tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35

Theo đó, trong phiên họp thảo luận ngân sách 2014 của Quốc hội Hà Lan diễn ra ngày 17/9 tại La Hay, Bộ trưởng Quốc phòng nước này - bà Jeanine Hennis-Flassachaert cho biết, Hà Lan sẽ mua 37 máy bay chiến đấu F-35A thuộc biến thể cất và hạ cánh thông thường với trị giá lên tới 4,5 tỉ euro (6 tỉ USD). Ngoài ra, Chính phủ Hà Lan cũng quyết định duyệt chi 270 triệu euro mỗi năm cho chi phí vận hành.

Giới chức Hà Lan cho biết, máy bay chiến đấu F-35 đã được lựa chọn kỹ lưỡng, sẽ là lực lượng nòng cốt của không quân Hà Lan trong tương lai.

Quyết định mua F-35 của Hà Lan sẽ nâng tổng số các quốc gia cam kết mua loại máy bay này của Mỹ lên con số 7. Trước đó, các nước Anh, Úc , Ý , Na Uy , Israel và Nhật Bản cũng đã đặt hàng .

Tiêm kích F-35 sẽ chính thức có mặt trong biên chế không quân Hà Lan vào năm 2019, cùng với đó là giảm dần số lượng máy bay chiến đấu F-16 vào năm 2023.

Hãng sản xuất Lockheed Martin (Mỹ) tỏ ra rất hào hứng với quyết định đặt mua mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 của Hà Lan. Từ năm 2002, Mỹ cùng 8 nước khác trong đó có Hà Lan đã tham gia dự án chế tạo và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Các quốc gia đối tác không cam kết mua F-35 gồm Đan Mạch và Canada.

Được biết, F-35 là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, sở hữu công nghệ tàng hình vượt trội, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không. Nguyên mẫu F-35 sản xuất thử đã cất cánh lần đầu tiên vào ngày 15/12/2006.

M.Q (Theo Euro)