Hà Lan muốn thoát khỏi năng lượng Nga vào cuối năm nay
“Điều mà chúng tôi thực sự mong muốn là Hà Lan sẽ độc lập với khí đốt và dầu mỏ của Nga trước cuối năm nay”, Thủ tướng Mark Rutte cho biết tại cuộc họp báo hằng tuần ở The Hague.
"Đó chắc chắn là một thách thức, đặc biệt là khi nói đến khí đốt, nhưng chúng tôi nghĩ điều đó có thể làm được", ông Rutte nói thêm.
Theo một ước tính, tiêu thụ khí đốt ở Hà Lan có thể giảm khoảng 9 tỷ m3 vào năm 2025 thông qua năng lượng bền vững, Bộ Kinh tế và Khí hậu Hà Lan cho biết. "Mức này nhiều hơn lượng nhập khẩu từ Nga (khoảng 6 tỷ m3)", Bộ này nói trong một thông cáo báo chí.
Chính phủ Hà Lan cũng đang dựa vào gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), có thể vận chuyển bằng tàu, ví dụ như việc mở rộng Terminal LNG ở Rotterdam và xây dựng một Terminal LNG nổi ở Eemshaven (phía bắc).
Ngoài ra, Chính phủ Hà Lan sẽ cố gắng "trong những tuần tới" ký kết các thỏa thuận với các nước khác để thoát khỏi phụ thuộc vào dầu của Nga "càng nhanh càng tốt".
Châu Âu hiện đang nỗ lực thoát khỏi khí đốt của Nga, ngay cả khi nhiệm vụ này sẽ mất nhiều năm, theo các chuyên gia.
Liên minh châu Âu, một số quốc gia thành viên phụ thuộc rất nhiều vào Nga về mặt năng lượng, cuối cùng đã quyết định ngừng mua than của Nga (45% lượng than nhập khẩu) từ tháng 8 tới.
27 nước EU đã lên kế hoạch giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu của Nga vào cuối năm nay và cấm người châu Âu đầu tư mới vào lĩnh vực thiết yếu này của Nga.
Nh.Thạch
AFP
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại
-
Kỳ I: Tổng thống Woodrow Wilson và sự sắp đặt bởi “nhà nước ngầm”
-
Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng