Giấu ngoại tệ vào áo ngực chuyển qua biên giới

19:31 | 20/05/2015

923 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/5, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tình tiết mới xuất hiện trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo Sốs Mách cùng con gái Cơrây Anny tại TAND TP HCM ngày 19/5.

Bản án sơ thẩm đã xác định, ngày 7/7/2014, Sốs Mách cùng con gái Cơrây Anny (quốc tịch Campuchia) đến khu vực casino đối diện cửa khẩu Xa Mách thuộc tỉnh Tabôn Khơmum (Campuchia) gặp 4 người đàn ông quốc tịch Campuchia (chưa rõ lai lịch). Hai mẹ con đã nhận lời sang Việt Nam vận chuyển 81.900 USD (tương đương hơn 1,7 tỉ đồng) về Campuchia. Bốn người đàn ông nói trên thỏa thuận trả tiền công cho 2 mẹ con bị cáo Sốs Mách theo tỉ lệ 5 USD/10.000 USD.

Sốs Mách và Cơrây Anny chở nhau bằng xe máy đến 3 địa điểm tại khu vực chợ xã Tân Lập (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để nhận đủ số tiền theo yêu cầu. Bị cáo Sốs Mách giấu 5.500 USD vào túi quần, Cơrây Anny cất 76.400 USD trong mũ bảo hiểm để đội lên đầu và lận trong áo ngực đang mặc.

Cả 2 bình thản điều khiển xe gắn máy qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mách nhưng không khai báo cũng như không xuất trình giấy tờ tùy thân nên bị lực lượng chức năng bắt giữ. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 hai mẹ vận chuyển số ngoại tệ trên nên lập biên bản tạm giữ. Cả 2 bị cơ quan chức năng truy tố về tội “Vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới”. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên Sốs Mách 3 năm tù và Cơrây Anny 2 năm tù. Sau phiên tòa, cả 2 đều kháng cáo.

Vụ án được đưa ra xét xử cấp phúc thẩm tại TP HCM. Cả 2 bị cáo một mực kêu oan. Quá trình xét xử, Đại diện Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Việt Nam tham dự và xác nhận: Sốs Mách cũng như Cơrây Anny sinh sống tại khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam. Cả 2 bị cáo được qua lại cửa khẩu bình thường và vận chuyển tiền là không trái phép.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Campuchia nói: “Đây là tập tục giữa hai nước đã được nêu rõ trong Hiệp định biên giới giữa hai quốc gia”. Vị này viện dẫn, ngày 20/7/1983, Việt Nam - Campuchia đã ký Hiệp định về “Quy chế khu vực biên giới với những điều khoản có liên quan” và Hiệp định này vẫn còn hiệu lực.

HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy vụ án vẫn còn một số tình tiết chưa rõ và xuất hiện tình tiết mới nên đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. HĐXX đề nghị cấp sơ thẩm điều tra bổ sung và xét xử vụ án lại từ đầu.

Tân Châu (Năng lượng Mới)