Giang hồ đi "săn mồi" gặp cảnh sát hình sự

06:10 | 20/12/2012

1,851 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 19/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng đang trên đường gây án.

Tàng trữ kiếm Nhật để đi thanh toán

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 18/12, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức tuần tra trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức, các trinh sát bám theo. Ít phút sau, tổ hình sự đặc nhiệm ra hiệu lệnh cho các đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua truy xét, cơ quan chức năng phát hiện bọn chúng giấu 2 cây kiếm Nhật trong người, dài khoảng 60cm. Các cây kiếm trên được bọc trong áo khoác màu đen đặt phía sau xe.

Các đối tượng được mời về công an phường để làm rõ vụ việc. Tại đây, bọn chúng khai nhận đang trên đường đến 1 quán bar tại quận Thủ Đức để thanh toán một số đối tượng khác do mâu thuẫn.

Bốn tên tàng trữ kiếm Nhật để đi thanh toán tại một quán bar trên địa bàn quận Thủ Đức.

Danh tính của băng nhóm này lần lượt được xác định: Võ Ngọc Bảo Quốc (SN 1979), Nguyễn Văn Cưng (SN 1990), Phan Ngọc Cảm (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Phạm Ngọc Linh Châu (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang).

Trên đường "săn mồi", gặp cảnh sát hình sự 

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức cũng ra quyết định bắt giữ 2 đối tượng gồm: Võ Tấn Quân (tự Quân “hugô”, SN 1991, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”), Phùng Quang Anh (tự Bin, SN 1994, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú quận Gò Vấp, TP HCM) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Ngoài ra, 2 đối tượng khác gồm: Phạm Thái Sơn (tự Sơn đen, SN 1984, trú quận Gò Vấp, từng có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”) và Đinh Ngọc Thành (SN 1985, trú quận Gò Vấp, từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “giết người”) cũng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi liên quan.

Trước đó, khoảng 3h sáng 17/12, tổ công tác trinh sát hình sự đặc nhiệm của 2 đơn vị trên đang tuần tra trên đường Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) phát hiện 4 đối tượng nêu trên. Theo điều tra ban đầu, Quân chở Anh trên xe gắn máy hiệu biển số 52K7-8886, Sơn chở Thanh trên xe gắn máy biển số 54H1-9507.

Quân và Sơn điều khiển xe lạng lách đánh võng nên bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm áp sát và yêu cầu kiểm tra hành chính. Sơn chấp hành hiệu lệnh của các trinh sát và dừng xe. Còn Quân chở  Anh tăng tốc bỏ chạy. Không để các đối tượng tẩu thoát, tổ trinh sát đuổi theo trên nhiều tuyến đường. Tên Anh ngồi sau móc trong người bình xịt hơi cay rồi quay lại phía sau phun vào người các trinh sát.

Thấy 2 đối tượng chống trả quyết liệt, các trinh sát buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng chúng vẫn tìm cách chạy trốn. Đến đoạn Xa lộ Hà Nội, các trinh sát đã bắn vào lốp xe của chúng. Hai đối tượng ngã nhào xuống đường nên bị khống chế tóm gọn.

 

Bốn đối tượng đang chuẩn bị đi cướp thì bị bắt giữ.      

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai là những con nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự. Khám xét trong người bọn chúng, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao bấm, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện… Băng nhóm này khai nhận, đang trên đường “săn mồi” để cướp tài sản thì “đụng” phải cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Hiện hai băng nhóm trên đang bị cơ quan cảnh sát điều tra quận Thủ Đức (TP HCM) tạm giữ để điều tra mở rộng vụ việc.

 Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc