Giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 20/2011- Cúp Bảo vệ thực vật An Giang

11:28 | 11/08/2011

452 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm qua 10/8 tại TP HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 20/2011 tranh Cúp Bảo vệ thực vật An Giang.

Đây là một giải đấu truyền thống lâu đời nhằm kỷ niệm sinh nhật của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2011) và có chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao trong hệ thống thi đấu chính thức của xe đạp Việt Nam.

Giải năm nay sẽ do Sở VH-TT&DL Đồng Tháp đứng ra tổ chức, giải bắt đầu tiến hành khởi tranh từ ngày 14 đến 20/8 gồm 8 chặng với tổng cự ly thi đấu và di chuyển là 947 km đi qua hầu hết các tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL.

Ngày 14/8 giải sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Long Xuyên, quê hương của Bác Tôn. Các VĐV sẽ thi đấu 30 vòng, vòng quanh Công trường Trưng Nữ Vương dài 30km.

Được biết VTV2 sẽ trực tiếp và một số đài địa phương tiếp sóng lại. Điều đặc biệt năm nay giải đấu này đã quy tụ một cách khá quy mô với 100 VĐV của 20 đội đua đăng ký thi đấu.

Ngoài một số đội đua chuyên nghiệp thuộc hạng A1 như Domesco Đồng Tháp, BVTV An Giang, BVTV Sài Gòn, ADC TH Vĩnh Long…thì các đội trẻ như Cần Thơ, Kim Long Đồng Tháp, Đồng Nai cũng được tham gia và cùng thi đấu tính điểm cùng chung một hệ thống. Một số điều luật mới của Luật Xe đạp quốc tế sẽ được áp dụng vào giải đấu này. Nhằm khích lệ cho các cua-rơ có được một nỗ lực tốt nhất,

Ban tổ chức đã nâng giải thưởng năm nay cao hơn so với những năm trước. Tổng giải thưởng sau 8 chặng thi đấu gần 240 triệu, đó là chưa tính các giải thưởng dọc đường.

Nguyễn Đức