Giá xăng tại Mỹ không có nhiều biến động sau tuyên bố giải phóng SPR
Ngày 24/11, mức giá trung bình tại Mỹ là 3,398 USD/gallon xăng, giảm chưa đến 1% so với mức giá 3,403 USD được ghi nhận trước đó 1 ngày, theo dữ liệu từ AAA. Để so sánh, vào thời điểm này năm ngoái, giá xăng trung bình ở Mỹ là 2,110 USD/gallon.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23/11 tuyên bố, Bộ Năng lượng sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ chiến lược (SPR) trong một nỗ lực phối hợp với các quốc gia tiêu thụ dầu lớn khác.
Hầu hết việc xả kho dự trữ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian vài tháng. 32 triệu thùng trong tổng số 50 triệu thùng, sẽ được giải phóng dưới hình thức trao đổi.
Warren Patterson, trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại ING lưu ý rằng, số dầu thô này sẽ phải được trả lại vào các năm 2022, 2023 và 2024 theo lịch với mức phí bảo hiểm kèm theo.
Sự phục hồi của giá dầu trong năm nay, do nhu cầu phục hồi, đã dẫn đến giá xăng cao nhất ở Mỹ kể từ năm 2014, và Tổng thống Biden không muốn tiếp diễn điều này.
Sau khi OPEC+ liên tục phớt lờ lời kêu gọi từ Chính quyền Mỹ về việc bơm nhiều dầu hơn, Tổng thống Biden đã thông báo về việc giải phóng kho dự trữ chiến lược, điều mà các nhà phân tích cho rằng sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến giá xăng dầu.
Bình An
- Lưu vực Permian thống trị hoạt động M&A của Mỹ
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/4: Trafigura dự đoán xe điện, AI và năng lượng sạch sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu về đồng
- Hô hào chấm dứt đầu tư dầu khí càng làm ngành năng lượng thêm hỗn loạn?
- Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
- TotalEnergies mua lại công ty khai thác khí đốt lớn ở Malaysia