Giá xăng dầu hôm nay 30/4 tiếp đà tăng mạnh

07:20 | 30/04/2020

4,448 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin về việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của Nga và việc Mỹ cho phép các công ty dầu mỏ sử dụng kho lưu trữ chiến lược quốc gia đã kéo giá xăng dầu hôm nay đồng loạt tăng mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay 30/4 tiếp đà tăng mạnh
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 30/4, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2020 đứng ở mức 16,02 USD/thùng, tăng 0,96 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 29/4, giá dầu WTI giao tháng 6/2020 đã tăng tới 2,58 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 24,70 USD/thùng, tăng 0,47 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 30/4 tiếp tục tăng xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực từ cả 2 phía cung – cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 29/4 cho biết sản lượng dầu mỏ của nước này có thể giảm tới 15% trong năm nay.

Bộ trưởng Novak viện dẫn thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu lớn khác, còn gọi là OPEC+, về cắt giảm sản lượng ở mức gần 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6 nhằm ngăn giá dầu lao dốc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Với thỏa thuận này, sản lượng dầu của Nga sẽ giảm từ 560 triệu tấn trong năm 2019 xuống mức từ 480 triệu đến 500 triệu tấn (tương đương 9,6 triệu-10 triệu thùng/ngày).

Ở diễn biến khác, đối mặt với việc thiếu không gian lưu trữ dầu, một số nhà sản xuất Mỹ hiện có thể lưu trữ lượng thặng dư của họ trong kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), theo Bloomberg. Chính quyền Mỹ cấp cho họ công suất 23 triệu thùng đến tháng 3/2021.

Các nhà chức trách bang Texas, nơi sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ, dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến vào ngày 5/5 tới về việc cắt giảm sản lượng. Trong khi đó, giới chức bang North Dakota và Oklahoma cũng đang xem xét các phương án cho phép cắt giảm sản lượng một cách hợp pháp.

Việc cân nhắc giảm nguồn cung của Mỹ sẽ củng cố thêm nỗ lực cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng dầu/ngày (tương đương khoảng 10% sản lượng toàn cầu) trong tháng 5-6/2020 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn khác, gồm có Nga, còn gọi là nhóm OPEC+.

Bên cạnh đó, giá dầu ngày 30/4 có xu hướng tăng mạnh còn do giới đầu tư kỳ vọng việc nhiều thành phố tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 sẽ góp phần cải thiện nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Theo báo cáo được Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ (API) công bố ngày 28/4, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 24/4 đã tăng 10 triệu thùng, lên 510 triệu thùng, ít hơn mức dự báo tăng 10,6 triệu thùng của giới phân tích.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến giảm xuống mức thấp kỷ lục 9,3 triệu thùng/ngày trong năm 2020. Hoạt động sản xuất đã được điều chỉnh chậm lại do các kho chứa dầu đang dần đạt mức tối đa. Để đối phó với tình huống này, OPEC+ trong tháng 4 này đã công bố một thỏa thuận lịch sử, với mức cắt giảm kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ có thể mua vào tới 75 triệu thùng dầu thô để phục vụ dự trữ chiến lược của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hà Lê