Giá xăng dầu hôm nay 26/12

06:38 | 26/12/2019

2,537 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kỳ vọng thoả thuận thương mại Mỹ - Trung khi được ký kết sẽ thúc đẩy triển vọng kinh tế thế giới, cộng với việc Nga sẽ tiếp tục cùng OPEC cắt giảm sản lượng đã đẩy giá xăng dầu hôm nay đồng loạt tăng.
Giá xăng dầu hôm nay 26/12
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 26/12, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2020 đứng ở mức 61,07 USD/thùng, tăng 0,20 USD trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3/2020 đứng ở mức 66,26 USD/thùng, tăng 0,10 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 26/12 có xu hướng đi lên khi thị trường dầu thô mở cửa trở lại sau lễ Giáng sinh với nhiều kỳ vọng lạc quan.

Nga đã quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với OPEC để cắt giảm snar lượng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tuyên bố sẽ ký thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vực dậy những kỳ vọng của thị trường về bức tranh kinh tế sẽ sáng sủa hơn trong thời gian tới.

"Chúng tôi cuối cũng sẽ có một buổi lễ ký kết khi gặp nhau. Việc ký thỏa thuận sẽ diễn ra nhanh chóng hơn bởi chúng tôi đều muốn hoàn thành nó. Thỏa thuận đã hoàn thành và đang được dịch", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida.

Ngày 15/12, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí nội dung thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Đây là tiến bộ mới nhất giúp giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước suốt 2 năm qua.

Theo thỏa thuận này, Washington sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/12, đồng thời hạn chế một số mức thuế đã được áp vào hàng hóa Trung Quốc.

Đổi lại, Trung Quốc quyết định hủy kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ dự kiến cũng có hiệu lực cùng ngày, đồng thời tăng cường nhập khẩu lúa mỳ và ngô của Mỹ.

Hà Lê