Giá xăng dầu hôm nay 22/1

06:46 | 22/01/2020

1,396 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khả năng Libya sẽ nối lại hoạt động sản xuất dầu tại các mỏ dầu El Sharara và El Feel, cộng với việc IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã kéo giá xăng dầu hôm nay đi xuống.
gia xang dau hom nay 221
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 22/1, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2020 đứng ở mức 58,30 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên nếu so với cùng thời điểm ngày 21/1, giá dầu WTI đã giảm 0,45 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3/2020 đứng ở mức 64,55 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 0,69 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 21/1.

Giá dầu ngày 22/1 giảm trong bối cảnh giới đầu tư nhận định Libya Libya sẽ nối lại hoạt động sản xuất dầu tại các mỏ dầu El Sharara và El Feel.

Ngoài ra, dự báo không mấy lạc quan của IMF về bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng tác động tiêu cực đến giá dầu.

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” của IMF, nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm 2019, 3,3% trong năm 2020 và 3,4% vào năm 2021.

Tất cả những số liệu này đều giảm so với dự báo hồi tháng 10/2019 vừa qua, khi đưa ra dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2019 là 3,2% và tăng trưởng 3,5% trong năm 2020. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất của nền kinh tế thế giới kể từ năm 2009 (dưới 3,3%).

Trước đó, Trước đó, theo ngân hàng đầu tư UBS AG của Thuỵ Sỹ, OPEC dự kiến sẽ cắt giảm khai thác dầu mỏ xuống còn 29,6 triệu thùng/ngày trong năm 2020, giảm 30% so với năm ngoái.

UBS AG dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong năm 2020.

Hà Lê