Giá xăng dầu hôm nay 17/7

06:22 | 17/07/2020

702 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin OPEC+ nới lỏng mức cắt giảm sản lượng đã kéo giá xăng dầu hôm nay đi xuống. Tuy nhiên, đà giảm đã bị hạn chế đáng kể bởi tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Trung Quốc.
gia xang dau hom nay 177
Ảnh minh hoạ

Tính đến đầu giờ sáng ngày 16/7, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2020 đứng ở mức 41,00 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng trong phiên. Nhưng nếu so với cùng thời điểm ngày 15/7, giá dầu WTI giao tháng 9/2020 đã giảm 0,21 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2020 đứng ở mức 43,46 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm 0,19 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 16/7.

Giá dầu ngày 17/7 có xu hướng giảm chủ yếu do OPEC+ quyết định nới lỏng mức cắt giảm sản lượng.

Cụ thể, ngày 15/7, Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh như Nga (được gọi là OPEC+) đã nhất trí nới lỏng mức cắt giảm sản lượng từ 9,7 triệu thùng/ngày xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng 8/2020 đến hết tháng 12 tới.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu cũng được hạn chế bởi loạt dữ liệu tích cực từ 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

rung Quốc cho biết GDP quý 2/2020 tăng trưởng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, vượt mọi dự báo và phục hồi trở lại từ đà suy giảm của quý 1/2020.

Những dữ liệu gần đây từ Trung Quốc cho thấy một vài tín hiệu phục hồi. Số liệu thương mại tháng 6/2020 của Trung Quốc cho thấy kim ngạch xuất-nhập khẩu định danh bằng USD đều tăng. Hoạt động sản xuất tháng 6 cũng mở rộng so với tháng 5/2020, hai cuộc khảo sát PMI khác nhau cho thấy.

Ở diễn biến khác, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ phát đi cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm mạnh 7,5 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn rất nhiều con số 2,1 triệu thùng được giới chuyên gia đưa ra trước đó.

Ngoài ra, giá dầu ngày 17/7 còn được hỗ trợ bởi loạt thông tin tích cực từ việc điều chế vắc-xin Covid-19.

Hà Lê