Giá xăng dầu hôm nay 16/5 giữ đà tăng mạnh

07:07 | 16/05/2020

2,318 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cả 2 phía cung – cầu đều được cải thiện đã tạo hiệu ứng cộng giúp giá xăng dầu hôm nay tiếp đà tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ tháng 4/2020.
Giá xăng dầu hôm nay 16/5 giữ đà tăng mạnh
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 16/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2020 đứng ở mức 29,78 USD/thùng, tăng 1,9 USD/thùng trong phiên. Và nếu so với cùng thời điểm ngày 15/5, giá dầu WTI giao tháng 7 đã tăng 1,66 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 32,86 USD/thùng, tăng 1,73 USD/thùng trong phiên và tăng tới 1,29 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 15/5.

Giá dầu ngày 16/5 tăng mạnh trong bối cảnh cán cân cung – cùng trên thị trường dầu thô được cải thiện mạnh mẽ theo hướng cân bằng.

Bộ Năng lượng Mỹ mới đây cho biết, họ đã lên kế hoạch mua tới 1 triệu thùng dầu để dự trữ dầu mỏ khẩn cấp. Điều này được xem là một phần nỗ lực nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước đối phó với nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh.

Tuyên bố mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ diễn ra sau khi bộ này hủy kế hoạch mua 30 triệu thùng dầu để tăng Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược SPR bởi Quốc hội không duyệt ngân sách.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Dan Brouillette lấp đầy kho SPR. Nhà lãnh đạo Mỹ khi đó nói đang tìm cách đưa 75 triệu thùng dầu vào kho dự trữ.

Sau khi từ bỏ kế hoạch mua 30 triệu thùng dầu, Bộ Năng lượng Mỹ đã quyết định cho các công ty thuê chỗ chống để chứa dầu trong SPR.

Theo số liệu được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 13/5, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm lần đầu tiên trong 15 tuần qua, với mức giảm 745.000 thùng xuống còn 531,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 8/5.

Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tỏ ra bớt bi quan hơn khi đưa ra mức dự báo mới về nhu cầu dầu trong năm 2020, nhưng vẫn nhấn mạnh những bất an về nguy cơ một làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19.

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 14/5, IEA cho biết nhu cầu trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 8,6 triệu thùng/ngày (Mb/d), trong khi đó trong báo cáo đưa ra hồi tháng 4, IEA dự báo mức giảm 9,3 thùng/ngày.

Ngoài ra, thông tin các nước OPEC+ đang thảo luận về việc tiếp tục cắt giảm mạnh sản lượng dầu, duy trì mức cắt giảm 10 triệu thùng/ngày sau tháng 6/2020, cũng hỗ trợ giá dầu ngày 15/5 đi lên.

Hà Lê