Giá xăng dầu hôm nay 1/5 tăng mạnh

08:01 | 01/05/2020

3,141 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin Mỹ triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giá dầu đi lên tiếp tục giúp giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay 1/5 tăng mạnh
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 1/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2020 đứng ở mức 19,87 USD/thùng, tăng 1,03 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 30/4, giá dầu WTI giao tháng 6/2020 đã tăng tới 3,85 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 27,19 USD/thùng, tăng 0,71 USD/thùng trong phiên và tăng tới 2,49 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 30/4.

Giá dầu ngày 1/5 tiếp tục tăng mạnh khi mà thị trường dầu mỏ ghi nhận thêm nhiều tín hiệu tích cực trên thị trường.

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất và tiếp tục chương trình mua tài sản. Cụ thể, Fed đã quyết định giữ nguyên phạm vi mục tiêu lãi suất liên bang ở mức 0-0,25% - Mức này được duy trì kể từ giữa tháng Ba tới nay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cho biết, Fed đã mua một lượng lớn trái phiếu kho bạc và chứng khoán được thế chấp theo chương trình nới lỏng định lượng. Nhưng tốc độ mua của Fed đã chậm lại trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều căng thẳng khi các nhà đầu tư cố gắng tìm thêm thanh khoản.

Trong diễn biến mới nhất, thông tin của Reuters, trong một cuộc điện đàm hôm 2-4, Tổng thống Trump nói với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman rằng nếu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không cắt giảm hoạt động sản xuất, quân đội Mỹ có khả năng sẽ rút khỏi vương quốc này.

Reuters nhận định nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ trước cuộc khủng hoảng giá, đồng thời đảo ngược quan điểm trong quá khứ của ông: chỉ trích việc cắt giảm nguồn cung dầu, dẫn đến giá xăng dầu cao hơn và tăng chi phí năng lượng cho người Mỹ.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng mạnh trong những phiên giao dịch gần đây khi cả 2 phía cung – cầu trên thị trường dầu mỏ đều có những chuyển tích cực.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 29/4 cho biết sản lượng dầu mỏ của nước này có thể giảm tới 15% trong năm nay.

Ở diễn biến khác, đối mặt với việc thiếu không gian lưu trữ dầu, một số nhà sản xuất Mỹ hiện có thể lưu trữ lượng thặng dư của họ trong kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), theo Bloomberg. Chính quyền Mỹ cấp cho họ công suất 23 triệu thùng đến tháng 3/2021.

Các nhà chức trách bang Texas, nơi sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ, dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến vào ngày 5/5 tới về việc cắt giảm sản lượng. Trong khi đó, giới chức bang North Dakota và Oklahoma cũng đang xem xét các phương án cho phép cắt giảm sản lượng một cách hợp pháp.

Bên cạnh đó, giá dầu ngày 30/4 có xu hướng tăng mạnh còn do giới đầu tư kỳ vọng việc nhiều thành phố tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 sẽ góp phần cải thiện nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Hà Lê