Giá xăng dầu hôm nay 14/6 đồng loạt tăng mạnh

09:18 | 14/06/2019

1,585 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Những căng thẳng xung quanh vụ tấn công 2 tàu dầu ở Vịnh Oman khiến những lo ngại nguồn cung dư thừa tạm thời hạ nhiệt, qua đó giúp giá xăng dầu hôm nay 14/6 tìm được sự ổn định và có xu hướng tăng nhẹ.
gia xang dau hom nay 146 dong loat tang manh
Ảnh minh họa

Tính đến 9 giờ sáng ngày 14/6, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2019 đứng ở mức 52,21 USD/thùng, giảm 0,07 USD/thùng trong phiên.Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 13/6, giá dầu WTI giao tháng 7/2019 đã tăng tới 1,1 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8/2019 đứng ở mức 61,48 USD/thùng, tăng 0,17 USD/thùng trong phiên nhưng tăng tới 1,46 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 13/6.

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng FED sẽ thực hiện 2 lần điều chỉnh lãi suất trong năm 2019 theo hướng giảm.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 19/ 6, nhưng các nhà đầu tư đã suy đoán về khả năng ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trước cuối năm nay do lạm phát chậm lại.

Số liệu công bố ngày thứ Tư cho thấy chỉ số lạm phát giá cả tại Mỹ vẫn được kiềm chế, theo công bố của Bộ Lao động Mỹ. Theo đó, giá tăng 0,1% trong tháng 4/2019, đúng theo dự báo của giới chuyên gia, theo khảo sát của MarketWatch thực hiện với các chuyên gia kinh tế.

Trong diễn biến mới nhất, 2 tàu dầu ở Vịnh Oman vừa bị tấn công công hôm 13/6. Trong đó:

Tàu chở dầu Kokuka Courageous treo cờ Panama chở methanol cùng 21 thủy thủ hôm nay bị tấn công hai lần bằng "một loại đầu đạn nào đó" khi đang trên đường tới Singapore. Sau loạt đạn đầu tiên, tàu bốc cháy và ngọn lửa được dập tắt nhưng sau loạt đạn thứ hai, tàu bốc cháy mạnh hơn và mạn phải bị hư hại nghiêm trọng.

Tàu chở dầu thứ hai bị tấn công trong khu vực là Front Altair treo cờ Quần đảo Marshall đang trên đường tới Đài Loan. Tàu Front Altair bốc cháy sau khi bị tấn công và thủy thủ đoàn được tàu Hyundai Dubai gần đó giải cứu. Công ty Quản lý Tàu dầu Quốc tế (ITM) sở hữu tàu Front Altair cho biết họ đang nghiên cứu các kế hoạch trục vớt con tàu, nói thêm rằng toàn bộ 23 người trên tàu này đều an toàn.

Mỹ và Iran đang có những phát biểu căng thẳng hướng về nhau xoay quanh 2 vụ tấn công này.

Hà Lê

gia xang dau hom nay 146 dong loat tang manh

Khẳng định vai trò “đầu tàu” kinh tế của PVN
gia xang dau hom nay 146 dong loat tang manh

Nga không muốn mất thị phần dầu khí vào tay Mỹ
gia xang dau hom nay 146 dong loat tang manh

Cổ phiếu dầu khí bật tăng mạnh trong phiên cuối tuần
gia xang dau hom nay 146 dong loat tang manh

“Đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng bị khởi tố đang nắm hơn 10% một công ty dầu khí trên sàn