Giá xăng dầu hôm nay 14/3

07:25 | 14/03/2020

5,696 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin Nga và Saudi Arabia vẫn còn cơ hội để ngồi vào bàn đàm phán sau khi không có sự thống nhất về việc cắt giảm sản lượng đã kéo giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay 14/3
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 14/3, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2020 đứng ở mức 32,93 USD/thùng, tăng 1,43 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 13/3, giá dầu WTI giao tháng 4/2020 đã tăng 1,88 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 34,60 USD/thùng, tăng 1,38 USD/thùng trong phiên và tăng tới 1,74 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 13/3.

Giá dầu ngày 14/3 tăng mạnh trong bối cảnh thị trường ghi nhận khả năng Nga và Saudi Arabia có thể ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết vấn đề sản lượng.

Nga - nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 thế giới nhưng không phải là thành viên của tổ chức OPEC, ngày 6/3 đã từ chối giảm thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày (bpd) để hỗ trợ giá dầu thô đang giảm vì dịch Corona. Các công ty dầu mỏ của Nga lo sợ nếu cứ cắt giảm sẽ bị mất thị phần trên thị trường và họ muốn cạnh tranh với dầu đá phiến của Mỹ.

Do đó, Ả Rập Saudi đã phản ứng bằng cách tuyên bố giảm giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua để giữ thị phần, và điều này gây ra sự sụt giảm lớn về giá dầu và giá cổ phiếu trên thị trường tài chính thế giới.

“Cánh cửa đàm phán vẫn còn mở”, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết.

"Nếu thỏa thuận cắt giảm sản xuất giữa OPEC và các đồng minh không được gia hạn vào cuối tháng 3 này, điều đó không có nghĩa là trong tương lai chúng ta sẽ không còn có thể hợp tác giữa các nước trong và ngoài OPEC để ổn định thị trường", ông Novak cho biết thêm.

Những lời nói hòa giải của ông Novak được đưa ra sau khi Ả Rập Saudi tung ra đòn quyết định thứ 2 trong cuộc chiến giá cả với Nga. Công ty dầu mỏ Saudi Aramco công bố kế hoạch tăng sản lượng lên 12,3 triệu thùng/ngày từ tháng 4/2020. Quyết định này sẽ làm nguồn cung tràn ngập thị trường dầu mỏ vốn đang suy yếu do dịch Covid-19 gây ra, đặc biệt Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đang chịu hậu quả nặng nề.

Trong diễn biến mới nhất, Goldman Sachs dự báo mức dư cung dầu sẽ cao kỷ lục là 6 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 4/2020.

Hà Lê