Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

06:44 | 16/08/2022

3,663 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 15/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XI (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022.
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự hội nghị có Đại tá Hoàng Tiến Mai - Phó Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; đồng chí Lê Anh Chiến - Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn.

Về phía Hội CCB Tập đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn: Lê Quang Toán, Đặng Đình Công; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và đại diện Ban Chấp hành các Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Quang Dũng trình bày báo cáo tóm lược về Đề án nhân sự Đại hội Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó nêu rõ về các tiêu chuẩn chung vai trò ủy viên BCH, ủy viên Ban thường vụ và Thường trực Hội. Về số lượng, cơ cấu nhân sự BCH, theo đó số lượng ủy viên nhiệm kỳ không quá 25 ủy viên, số lượng ủy viên Ban thường vụ không quá 1/3 số lượng ủy viên BCH Hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

BCH Hội CCB Tập đoàn khóa II cũng đề xuất Đại hội đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 số lượng ủy viên là 21 đồng chí, BTV là 07 đồng chí và Thường trực là 04 đồng chí gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.

Sau khi lắng nghe về cơ cấu nhân sự BCH, các đại biểu tham dự đã thống nhất về Đề án tổ chức Đại hội, dự thảo đề án nhân sự và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự cho Đại hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Lãnh đạo Hội CCB khóa II tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Ban kiểm phiếu thực hiện công việc tại hội nghị
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn báo cáo sơ kết hoạt động Hội 7 tháng đầu năm. Trong đó, đã chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc tổ chức thành công Đại hội CCB, tiếp tục phát huy vai trò CCB gương mẫu trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã được triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, hiện nay không khí chuẩn bị đại hội được tiến hành hết sức khẩn trương. Dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ mới cơ bản đã hoàn thành, công tác tổ chức và các mặt hậu cần cũng đã lên kế hoạch, đảm bảo cho Đại hội CCB diễn ra đúng quy trình và thời gian theo kế hoạch, dự kiến diễn ra vào ngày 23/9.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Đồng chí Hoàng Tiến Mai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Hội CCB Việt Nam Hoàng Tiến Mai đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong 7 tháng đầu năm, cũng như công tác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự cho Đại hội sắp tới. Đồng chí đề nghị Hội CCB Tập đoàn tiếp tục rà soát, chuẩn bị mọi phương án kỹ lưỡng theo hướng dẫn số 107 của TW Hội CCB Việt Nam về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, đồng thời bám sát Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đồng chí tham dự hội nghị, các hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam và chỉ thị của Tập đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công, đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị các đồng chí ủy viên tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, trang trí khánh tiết, hậu cần cùng các bước điều hành đại hội.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status