Giá năng lượng tăng cao khiến chính phủ từ chức
Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov phát biểu trước Quốc hội rằng nội các của ông đã nỗ lực hết sức và họ không thể làm gì hơn.
Hôm 20/2, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov đã đưa ra thông báo trên.
Ông Borisov phát biểu trước Quốc hội rằng nội các của ông đã nỗ lực hết sức và họ không thể làm gì hơn.
Giá năng lượng đã tăng 13% trong năm 2012, sau khi phụ phí năng lượng tái tạo được bổ sung vào hóa đơn tiền điện.
Khoảng hơn 1/3 lượng điện năng ở Bulgaria là từ năng lượng hạt nhân. Nước này cũng đã tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo lên hơn 10%.
Thời tiết giá lạnh trong mùa đông đã khiến cho lượng điện tiêu thụ tăng mạnh, hàng chục nghìn người Bulgaria đã đổ ra đường trong tháng này để yêu cầu hạ thấp giá điện.
Quyết định từ chức của chính phủ có thể dẫn đến các cuộc bầu cử quốc hội sớm, mà trước đó dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7/2013.
Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu Bulgaria có thể thúc đẩy hơn nữa khả năng sử dụng năng lượng hạt nhân để kiềm chế giá năng lượng đang tăng mạnh, và liệu khả năng sử dụng năng lượng tái tạo của nước này sẽ tới đâu.
Th.Long (Theo AFP)
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024