Giá dầu ngày 14/9: Nhận cú hích từ OPEC, giá dầu tiếp tục đi lên

07:40 | 14/09/2021

1,627 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Dự báo nhu cầu dầu thô sẽ vượt mức trước đại dịch vào năm 2022 đã tạo cú hích lớn đẩy giá dầu hôm nay đi lên.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 14/9, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2021 đứng ở mức 70,39 USD/thùng, tăng 0,20 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2021 đứng ở mức 73,64 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng trong phiên.

quoc-gia-nao-se-cung-opec-cuu-gia-dau
Ảnh minh hoạ
Giá vàng ngày 14/9: Lo ngại lạm phát kéo giá vàng đi lênGiá vàng ngày 14/9: Lo ngại lạm phát kéo giá vàng đi lên

Giá dầu ngày 14/9 tăng nhẹ khi mà nhu cầu tiêu thụ dầu thô được nhận định vẫn trên đà phục hồi.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 13/9 đã công bố báo cáo hàng tháng về thị trường dầu thô, trong đó dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ vượt mức trước đại dịch Covid-19 vào năm 2022 nhờ nỗ lực tiêm vắc xin và sự phục hồi kinh tế.

Theo OPEC, nhu cầu dầu thô sẽ tăng trung bình 4,2 triệu thùng/ngày trong năm 2022, cao hơn 0,9 triệu thùng/ngày so với các dự báo trước đó, đưa nhu cầu dầu thô toàn cầu trung bình lên 100,83 triệu thùng/ngày vào năm 2022.

Nhận định trên được OPEC đưa ra trong bối cảnh OPEC và các đối tác (hay còn còn là OPEC+) vẫn đang thực hiện lộ trình tăng sản lượng 400 ngàn thùng/ngày mỗi tháng từ nay đến cuối năm 2021.

Giá dầu hôm nay còn được thúc đẩy mạnh bởi ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng “thẻ xanh Covid-19” cho các hoạt lưu hàng hoá, đi lại của người dân cũng như các dịch vụ khác của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được hỗ trợ bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Vịnh Mexico. Trong ước tính mới nhất, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng, bão Ida đã khiến dự trữ dầu của Mỹ giảm khoảng 30 triệu thùng, qua đó tạo sự thiếu hụt lớn trong ngắn hạn đối với thị trường dầu thô Mỹ.

Ngoài ra, sự thiếu hụt hàng hoá tại nhiều nước châu Âu và Mỹ có thể là động lực thúc đẩy các nhà sản xuất, cung cấp ở khu vực châu Á tăng cường sản xuất, kết nối các chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hoá, làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có dầu thô.

Hà Lê

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Truyền thông góp phần nâng cao vị thế, vai trò của doanh nghiệp Nhà nướcTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Truyền thông góp phần nâng cao vị thế, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước
Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Mảnh ghép quan trọng của công nghiệp dầu khí Việt NamCụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Mảnh ghép quan trọng của công nghiệp dầu khí Việt Nam
Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” là bước tiến dài hơn đến hoàn thành nhiệm vụ được giaoThực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” là bước tiến dài hơn đến hoàn thành nhiệm vụ được giao
Mũi khoan xoáy dọc hành trìnhMũi khoan xoáy dọc hành trình
Lô 01 & 02: Thành quả 30 năm khai thácLô 01 & 02: Thành quả 30 năm khai thác
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khíPhó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí
[E-Magazine] Nhớ cố Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Biên[E-Magazine] Nhớ cố Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Biên
[E-Magazine] PTSC: Trọn giải pháp, vẹn niềm tin, vươn tầm quốc tế[E-Magazine] PTSC: Trọn giải pháp, vẹn niềm tin, vươn tầm quốc tế
[E-Magazine] Những bước đi đầu tiên của ngành công nghiệp khí[E-Magazine] Những bước đi đầu tiên của ngành công nghiệp khí
[E-Magazine] BIENDONG POC - Hành trình bài hát [E-Magazine] BIENDONG POC - Hành trình bài hát "Biển Đông tung bay Quốc kỳ"

DMCA.com Protection Status