Giá dầu hôm nay 23/5 quay đầu giảm

07:59 | 23/05/2022

|
(PetroTimes) - Giá dầu hôm nay 23/5 giảm khi thị trường năng lượng hy vọng việc dỡ bỏ một số hạn chế phong tỏa ở Thượng Hải sẽ thúc đẩy nhu cầu năng lượng tại quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới Trung Quốc.
Giá dầu hôm nay 23/5 quay đầu giảm

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 109,7 USD/thùng - giảm 0,51%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 112,1 USD/thùng - giảm 0,38%.

Các nhà giao dịch dầu mỏ cho biết, Trung Quốc đang tăng cường thu mua dầu giá rẻ từ Nga, sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nước này. Lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga qua đường biển tăng vọt lên mức kỷ lục 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 5, so với mức 750.000 thùng/ngày trong quý I/2022 và 800.000 thùng/ngày năm 2021.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA nhận xét, rủi ro vẫn nghiêng về phía tăng do Trung Quốc mở cửa trở lại và nỗ lực không ngừng của EU để cấm vận dầu mỏ của Nga.

Hiện ở Thượng Hải, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch kết thúc đợt phong tỏa kéo dài trên toàn thành phố vào ngày 1/6 tới dù đã có một số trường hợp mắc Covid-19 mới được ghi nhận bên ngoài các khu cách ly.

Tại Mỹ, trong tuần, các công ty năng lượng nước này đã bổ sung thêm các giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên tuần thứ 9 liên tiếp.

Giá xăng tại Mỹ hiện ghi nhận mức cao kỷ lục, mức trung bình trên cả nước gần đây nhất đã lên đến 4,593 USD/gallon. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) gọi đây là thời kỳ tăng giá "chưa từng có tiền lệ”. Đến nay, cả 50 bang ở Mỹ đều có giá xăng ở mức trên 4 USD/gallon, trong đó bang California ghi nhận mức giá cao nhất, trung bình ở mức 6,064 USD/gallon. Còn mức giá rẻ nhất được ghi nhận ở các bang Kansas và Oklahoma, trung bình lần lượt ở mức 4,048 và 4,033 USD/gallon.

Bình An