Gia cảnh ‘lạ’ của nguyên kế toán trưởng Vinashin vừa bị bắt

18:00 | 04/11/2015

6,398 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nguyên là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin nhưng Trần Văn Khương chỉ ở nhà lụp xụp, đi xe máy cà tàng…

gia canh la cua nguyen ke toan truong moi bi bat vu vinashin

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Vinashinlines

Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin về hành vi tham ô tài sản.

Như PetroTimes đã đưa tin, ngày 3/11, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin về hành vi tham ô tài sản.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Khương, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) cũng thực hiện lệnh khám nhà ông Khương vào chiều cùng ngày.

Sáng 4/11, trao đổi với PetroTimes, ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ phó khu phố 2 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Khoảng 16h30, Tổ công tác của cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời Bí thư Chi bộ và cảnh sát khu vực đến chứng kiến việc khám nhà.

“Sau khi khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ một máy tính xách tay, 3 quyển sổ ghi chép và một số giấy tờ” – ông Hưng nói.

gia canh la cua nguyen ke toan truong moi bi bat vu vinashin
Ông Nguyễn Quang Hưng.

Theo lời ông Hưng, tháng 6/2013, ông Khương chuyển sinh hoạt Đảng về khu phố 2 Hàng Bồ.

Ông Hưng cho biết: “Trước kia, tôi có nghe trên các phương tiện thông tin đại về vụ việc ở Công ty Vinashin rồi, pháp luật cũng xét xử một vài người nhưng không nghe nói đến ông Khương.”

Tại địa phương, ông Khương sống cùng vợ và hai con gái trong ngôi nhà khoảng chục mét vuông. “Ông Khương không có ôtô, đi máy máy “cà tàng” nhưng trước thời gian nghỉ hưu ông này có mua một gian nhà ở cùng ngõ 61B khoảng gần 20m2, có giá hơn 1 tỷ đồng” - ông Hưng tiết lộ.

Trước đó, tháng 7/2015, Cơ quan An ninh Điều tra đã bắt giữ Giang Kim Đạt (38 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin) sau 5 năm bỏ trốn.

Sau khi bị bắt, Giang Kim Đạt đã khai nhận về hành vi phạm tội tham ô, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 19 triệu USD.

Đến tháng 8 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục khởi tố Trần Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin về hành vi tham ô tài sản. Trần Văn Liêm hiện đang chấp hành hình phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với mức án 19 năm tù.

Trần Văn Liêm được xác định là đồng phạm với Giang Kim Đạt trong việc trực tiếp đàm phán mua tàu Hoa Sen sai trình tự thủ tục, trái với chủ trương của Chính phủ. Tàu Hoa Sen là tàu biển cũ đã qua sử dụng nên việc mua không phù hợp với quyết định của Thủ tướng, gây thiệt hại ít nhất 550 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh Điều tra đang mở rộng điều tra vụ án.

gia canh la cua nguyen ke toan truong moi bi bat vu vinashin Giang Kim Đạt đã mua 4 buồng ngủ trị giá 4 triệu bảng ở Anh
gia canh la cua nguyen ke toan truong moi bi bat vu vinashin Áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản 'khủng' của Giang Kim Đạt
gia canh la cua nguyen ke toan truong moi bi bat vu vinashin "Con cá lớn" Giang Kim Đạt trốn nã, sắm nhà triệu đô ở Singapore như thế nào?
gia canh la cua nguyen ke toan truong moi bi bat vu vinashin Quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines bị bắt sau 5 năm trốn truy nã

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc