Gazprom đầu tư 100 triệu USD cho hoạt động thăm dò dầu khí ở Kyrgyzstan
Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga là Gazprom vừa cho biết tập đoàn này có kế hoạch đầu tư 3 tỉ ruble (khoảng 100 triệu USD) cho hoạt động thăm dò dầu khí tại Kyrgyzstan.
Phát biểu với hãng Interfax tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Gazprom Alexei Miller cho biết sẽ tiến hành thăm dò giai đoạn hai tại hai khu vực Kugart và Mailuu-Sai 4. Ông còn cho biết các chuyên gia của hãng “đã xác định được trữ lượng hydrocarbon thô đủ để cung cấp cho Kyrgyzstan. Và Gazprom sẽ giúp khai thác khí đốt để đảm bảo Kyrgyzstan có đủ nhiên liệu”.
Ông Miller cho hay ông đã ký thỏa thuận với Thủ tướng Kyrgyzstan Almazbek Atambayev trong đó quy định thời gian biểu cho việc tiếp tục thăm dò. Ngoài ra, ông còn tuyên bố hai bên sẽ sớm tiến hành các biện pháp thực tiễn để Gazprom mua hai doanh nghiệp quốc doanh của Kyrgyzstan là Kyrgyzneftegas và Kyrgyzgas.
Vân Chi (Theo THX)
-
Nga quyết định bán cổ phần Shell trong dự án LNG Sakhalin
-
Xét xử vụ tranh chấp giữa Gazprom và một công ty Hà Lan
-
Vụ kiện giữa Gazprom và các công ty Ba Lan bước vào hồi kết
-
Áo tìm cách chấm dứt hợp đồng khí đốt dài hạn của OMV với Gazprom
-
Ukraine cởi mở cho việc trung chuyển khí đốt của Nga sau năm 2024
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024