Gamesa-Siemens trúng thầu cung cấp 94 tua-bin gió cho Hà Lan
Các tua-bin gió do Gamesa-Siemens sản xuất |
Trại phong điện ngoài khơi này được đặt tên Borssele 1 và 2, thuộc sở hữu của công ty Dong Energy (Đan Mạch), "có khả năng cung cấp điện hằng năm cho một triệu hộ gia đình", Gamesa-Siemens nói trong một thông báo.
Một phát ngôn viên của công ty Dong Energy khẳng định rằng đây sẽ là công viên điện gió “lớn nhất ở châu Âu".
Sau thông báo trúng gói thầu lớn trên, giá cổ phiếu của Gamesa-Siemens ngày 6/7 trên thị trường chứng khoán Madrid đã tăng 0,32% đạt 18,55 euro/cổ phiếu, trong khi toàn thị trường giảm 0,42%.
Nằm ở ngoài khơi cách tỉnh Zeeland (tây nam Hà Lan) 22 km, trại phong điện Borssele 1 và 2, trải rộng trên diện tích 128,3 km2 với các tua-bin gió được xây dựng ở độ sâu từ 14 đến 38 m. Trại phong điện này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020.
Gamesa-Siemens cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì tua-bin trong một thời gian chưa xác định.
Tính đến cuối năm 2016, điện gió ở Hà Lan đạt 4.328 MW, chiếm 2,7% năng lượng gió toàn châu Âu, theo Hội đồng toàn cầu năng lượng gió (GWEC).
Th.Long
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Mỹ công bố chi 366 triệu USD tài trợ năng lượng sạch ở những vùng sâu vùng xa
-
Bản tin Năng lượng xanh: Sự cố tua bin của Gamesa Siemens có thể gây thiệt hại 2 tỷ euro
-
BCG Energy và Siemens Gamesa chính thức hợp tác phát triển điện gió, bước đột phá của ngành năng lượng tái tạo
-
Hoàn thành việc đắp đập, nắn dòng Rào Trăng 3 để tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích
-
Vượt lũ dữ đưa thi thể công nhân thứ 2 ra khỏi Rào Trăng 3
-
Vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh cần công bằng, minh bạch
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: “Đường thông, móng mở” và quyết tâm của nhà thầu thi công
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 1)
-
Ngành điện châu Âu đứng trước cơ hội to lớn