Game thủ thành đạo chích

07:00 | 21/05/2014

685 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án T0514, phòng PC45 Công an Quảng Nam đã bắt được Nguyễn Công Sự (SN 1995, trú thôn Thanh Long, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ trong thời gian qua.

Từ game thủ…

Sự là con trai út trong một gia đình nông dân có ba người con trai. Trong khi hai người anh chăm chỉ làm việc và học tập thì Sự lại lười học và cũng biếng làm. Vì vậy, học đến lớp 9 thì Sự nghỉ. Không vướng bận chuyện học hành, Sự càng thỏa sức ăn chơi, trong đó Sự mê nhất là game online. Muốn có tiền để thỏa mãn cơn nghiện game, tháng 5/2009, Sự đã trộm cắp hàng loạt xe đạp trên địa bàn xã Tam Hòa và bị Công an xã xử lý vi phạm hành chính. Tháng 9/2012, Sự vào Đắk Lắk làm việc cho một doanh nghiệp xăng dầu tại thôn Hòa Thành, huyện Krông Bông. Dù công việc khá tốt nhưng Sự chỉ làm được một năm rồi nghỉ.

Tháng 4/2013, Sự vào TP HCM phụ việc cho một nhà hàng ở quận Tân Phú. Nhưng chỉ được 2 tháng, Sự lại nghỉ việc và chuyển sang làm công nhân xây dựng tại khu công nghiệp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lần này cũng chỉ được 3 tháng, Sự lại bỏ việc và lên TP HCM để làm công nhân. Đến tháng 12/2013, Sự trở về quê nhà.

Nguyễn Công Sự tại cơ quan Công an.

Không công ăn việc làm, hàng ngày Sự “cày” game ở các quán Internet. Không có tiền để ăn, không có tiền để chơi, Sự nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để phục vụ mưu đồ xấu xa này, Sự còn lên mạng để học cách mở các ổ khóa. Hàng đêm, Sự đến các tiệm Internet để chơi game online. Chơi đến 1, 2 giờ sáng, khi chủ tiệm Internet đóng cửa thì cũng là lúc game thủ bắt đầu đi lang thang trên các đường phố xem nhà ai sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

…trở thành đạo chích

Ngày 19/5/2014, Nguyễn Công Sự đã bị phòng PC45 Công an tỉnh bắt giữ.

Nguyễn Công Sự (trái) và Nguyễn Hữu Thịnh tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Công Sự khai nhận, 1h sáng ngày 22/2/2014, sau khi chơi game tại một tiệm Internet trên đường Hùng Vương, Sự đi bộ đến trường Mẫu giáo tư thục Ánh Sao (khối phố 6, phường An Mỹ) và đột nhập vào trường lấy trộm 1 máy vi tính xách tay hiệu Dell, màu đen của anh Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, khối 6, phường An Mỹ) và 1 điện thoại di động của chị Phạm Thị Lan (SN 1954, nhân viên của trường Ánh Sao).

Sau khi lấy được máy tính xách tay và điện thoại di động của hai nạn nhân này, Sự gọi điện thoại cho Nguyễn Đức Nhật (là bạn của Sự, đang học tại trường Đại học Quảng Nam) đến đón Sự để đi tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được. Cả hai đến tiệm cầm đồ 79, đường Lê Lợi cầm máy tính xách tay được 3.000.000 đồng, Sự cho Nhật 300.000 đồng. Riêng chiếc điện thoại Sự đã bán cho một người đàn ông đi đường với giá 100.000 đồng.

Tang vật vụ án.

Rạng sáng ngày 12/4/2014, sau khi chơi game ở tiệm Internet, Sự đi bộ đến quán cà phê Osaka (số 06 Đào Duy Từ, thành phố Tam Kỳ). Phát hiện cửa trong nhà của quán cà phê không đóng, Sự nhanh chóng lẻn vào quán lấy trộm 1 túi xách bên trong có 6 triệu, 1 nhẫn chiếc nhẫn và 1 vòng đeo tay bằng vàng cùng với một số giấy tờ khác. Hai ngày sau Sự lên thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) bán chiếc nhẫn được 1.300.000 đồng, bán chiếc lách đeo tay được 4.730.000 đồng. Riêng giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe của nạn nhân, Sự mang đến tiệm cầm đồ Thu Cảnh ở chợ Kỳ Chánh cầm được 300.000 đồng.

5h sáng ngày 26/4/2014, Sự cùng với Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1996, trú tại Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam) đi “thực tập nghề mở khóa”. Thấy một ngôi nhà cửa sắt có ổ khóa bên ngoài, Sự rủ Thịnh đến để mở khóa vào bên trong lấy tài sản. Chỉ trong 5 phút, với một que sắt đập dẹp, Sự đã mở được khóa và ung dung vào nhà dắt ra một chiếc xe đạp cùng với túi xách đựng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Sau đó, Sự bán chiếc xe đạp này lại cho một người lạ với giá 270.000 đồng.

Ngày 11/5/2014, sau khi chơi game tại một tiệm Internet, Sự đi qua nhà số 195, đường Hùng Vương (TP. Tam Kỳ). Phát hiện cửa và cổng nhà này không đóng, Sự liền vào “ẵm” 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đen, biển số kiểm soát 92F8-4933, 1 máy tính xách tay hiệu ASUS, 4 điện thoại di động. Sau đó, Sự mang xe máy trộm được bán cho Lê Phú Cường với giá 1.000.000 đồng, bán 2 chiếc điện thoại được 220.000 đồng.

Hiện phòng PC45 Công an tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sự về tội “trộm cắp tài sản” theo Điều 138, Bộ luật Hình sự.

Hoàng Phương