Gabon và Guinea Xích đạo rao bán các lô dầu khí mới

10:12 | 12/04/2019

|
(PetroTimes) - Gabon và Guinea Xích đạo, hai quốc gia sản xuất dầu ở Trung Phi chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm mạnh của giá "vàng đen" năm 2014, vào đầu tháng 4/2019 đã tuyên bố rao bán các lô dầu mới.

"Vòng đấu giá gồm 26 lô dầu đã được đưa ra”, Gabriel Mbega Obiang Lima, Bộ trưởng Hầm mỏ và Nhiên liệu của Guinea Xích đạo nói với AFP ngày 11/4.

gabon va guinea xich dao rao ban cac lo dau khi moi
Các lô dầu ở Gabon

Theo cơ quan kinh tế chuyên ngành Ecofin, hai trong số các lô này là trên bờ, các lô còn lại ở ngoài khơi.

Tại Gabon, 35 lô dầu cũng đã được các nhà chức trách đưa ra đấu thầu, Pascal Houangni Ambourouet, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt cho biết.

Theo Bộ trưởng Ambourouet, 24 công ty dầu khí quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm đến các lô dầu ngoài khơi nước này.

Tại Gabon và Guinea Xích đạo, doanh thu của chính phủ đã giảm kể từ khi giá dầu giảm vào năm 2014, khiến hai nước rơi vào suy thoái kinh tế. Mặc dù giá "vàng đen" đã hồi phục nhưng vẫn chưa đạt mức trước khủng hoảng.

Hôm 9/4, giá dầu thô đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua, trên 70 USD/thùng.

Một kế hoạch hỗ trợ tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã được thông qua vào năm 2017 tại Gabon và một kế hoạch tương tự khác đang được đàm phán với Guinea Xích đạo.

Đại đa số các quốc gia Trung Phi (Cộng hòa Trung Phi, Chad, Gabon, Cameroon), những nơi có mức tăng trưởng rất thấp, đều được hưởng lợi từ kế hoạch hỗ trợ của IMF.

gabon va guinea xich dao rao ban cac lo dau khi moiBW Offshore tăng cường hoạt động trên thềm lục địa Gabon
gabon va guinea xich dao rao ban cac lo dau khi moiGabon xét xử Cựu Bộ trưởng Dầu mỏ
gabon va guinea xich dao rao ban cac lo dau khi moiCông ty con của Petronas phát hiện dầu khí ở ngoài khơi Gabon

Nh.Thạch

AFP