ExxonMobil khoan giếng thăm dò sâu nhất ngoài khơi Guyana

11:31 | 11/08/2021

|
(PetroTimes) - ExxonMobil đã đạt độ sâu đáng kể với giếng thăm dò sâu nhất ở khu vực ngoài khơi Gyuana Tanager-1 thuộc lô Kaieteur.
ExxonMobil khoan giếng thăm dò sâu nhất ngoài khơi Guyana
Giàn khoan giếng Tanager-1. Credit: Kevin Harris

Tanager đạt đến độ sâu tổng cộng 25.042 feet (7.633 mét). Giếng này không cho dòng hydrocacbon thương mại. Các giếng khác đứng đầu mốc 20.000 feet bao gồm Ranger ở độ cao 21.161 feet, lô Stabroek, Bulletwood ở độ cao 21.949 feet, lô Canje và Jabillo ở độ cao 21.243 feet, cũng ở lô Canje.

Các giếng của CGX Energy như Kawa-1 nằm ở phía đông bắc của lô Corentyne với độ sâu vượt quá 20.000 feet.

ExxonMobil, nhà điều hành các lô Stabroek, Canje và Kaieteur, là công ty duy nhất cho đến nay đã bắt đầu khai thác dầu ngoài khơi Guyana. Stabroek đang trở thành một trong những phát hiện thành công hay nhất mọi thời đại.

Phát hiện dầu ngoài khơi của ExxonMobil vào năm 2015 đã làm thay đổi hoàn toàn đất nước Guyana, biến Guyana trở thành một quốc gia dầu mỏ.

Vào năm 2017, khi công bố kế hoạch phát triển hoạt động khoan đầu tiên trong khu vực mỏ dầu nước sâu Liza thuộc Lô Stabroek, cách thủ đô Georgetown của Guyan 120 km - Exxon cho biết họ đã phát hiện ra “một trong những phát hiện dầu lớn nhất trong thập kỷ qua”, hứa hẹn trữ lượng thu hồi lên tới 2,5 tỷ thùng dầu tương đương.

Kể từ đó, ExxonMobil đã tiếp tục có thêm 22 phát hiện tại lô Stabroek, trong đó 15 phát hiện ở vùng nước sâu ngoài khơi Guyana, nâng trữ lượng ước tính của Guyana trong khu vực lên hơn 9 tỷ thùng.

Elena