ExxonMobil đưa người trở lại Iraq
Một cơ sở lọc dầu của ExxonMobil tại Iraq |
"ExxonMobil đã đồng ý đưa 83 nhân viên được sơ tán trước đó quay trở lại làm việc kể từ ngày 2/6", phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iraq Assem Jihad nói.
ExxonMobil đã rút nhân viên người nước ngoài khỏi Iraq sau khi Washington ngày 15/5 rút các nhà ngoại giao không cần thiết của họ từ đại sứ quán ở Baghdad và lãnh sự quán Erbil (phía bắc).
Hoa Kỳ cho biết đó là do các dân quân thân Iran ở Iraq đang đặt ra mối đe dọa đối với các nhà ngoại giao của họ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở vùng Vịnh.
Sau khi ExxonMobil tuyên bố rút người khỏi Iraq, Chính quyền Baghdad tố cáo đây là một quyết định "chính trị", và cho rằng việc sơ tán nhân viên ExxonMobil hoạt động trên khu vực dầu mỏ West Qorna là không có cơ sở vì đây là khu vực rất an toàn.
Trong hai tuần các nhân viên nước ngoài của ExxonMobil vắng mặt, hoạt động sản xuất ở các mỏ dầu có sự hợp tác giữa Iraq và ExxonMobil không bị ảnh hưởng vì lực lượng lao động địa phương vẫn làm việc bình thường", phát ngôn viên Jihad nói.
Nh.Thạch
AFP
- Các tổ chức phi chính phủ ngăn chặn Shell bán công ty con ở Nigeria
- Phân tích khả năng Mỹ cắt đứt huyết mạch dầu mỏ của Iran
- Chính quyền Biden liệu có mạnh tay với xuất khẩu dầu của Iran?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/4: Mỹ liệu có thực hiện các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran
- Hà Lan sẽ đóng cửa mỏ khí đốt lớn khi Thượng viện thông qua luật