EU và Iran đàm phán về việc khôi phục hiệp ước hạt nhân năm 2015
Chuyển động Năng lượng bền vững tuần qua (6/6 - 12/6): Năng lượng hạt nhân nhận được quan tâm hơn bao giờ hết |
Nhật Bản: Các doanh nghiệp ủng hộ việc khởi động lại các lò hạt nhân và mở cửa du lịch |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Hồi đầu tháng 6, Hoa Kỳ cho biết họ đang chờ phản ứng mang tính xây dựng từ Iran về việc khôi phục thỏa thuận năm 2015 - theo đó Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt kinh tế - mà không có các vấn đề "không liên quan".
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian tuần trước đã kêu gọi Washington, quốc gia đã thoát khỏi thỏa thuận và sau đó áp đặt các lệnh trừng phạt tê liệt đối với Tehran dưới thời chính quyền Trump vào năm 2018, là "thực tế".
Chương trình hạt nhân xuất hiện trên bờ vực hồi sinh vào tháng 3 khi EU, cơ quan đang điều phối các cuộc đàm phán, mời các bộ trưởng tới Vienna để ký kết sau 11 tháng đàm phán gián tiếp giữa Tehran và chính quyền của Tổng thống Joe Biden.
Nhưng các cuộc đàm phán kể từ đó đã bị sa lầy, chủ yếu là do Tehran khăng khăng rằng Washington loại bỏ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - lực lượng an ninh tinh nhuệ của họ - khỏi danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) của Mỹ.
Hai quan chức, một Iran và một châu Âu, nói trước chuyến đi của Borrell rằng "hai vấn đề bao gồm một về các lệnh trừng phạt vẫn phải được giải quyết", các bình luận mà Bộ Ngoại giao Iran không phủ nhận cũng không xác nhận.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
- Vụ sập cầu ở Mỹ: Thách thức hậu cần đối với các nhà cung cấp nhiên liệu
- Tin bất động sản ngày 29/3: Căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng giá từ 16-20%
- Tin ngân hàng ngày 29/3: Techcombank dự kiến tăng vốn lên hơn 70.450 tỷ đồng trong năm 2024
- Big Oil quay đầu với chuyển đổi năng lượng?
- Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch
- Wood Mackenzie: Hơn 20% công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi ro
- Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Tin bất động sản ngày 28/3: Thanh Hóa duyệt phương án đấu giá khu đất 11,5ha tại Sầm Sơn
- Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024