EU công bố kế hoạch 210 tỷ euro để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga
Các nhà lãnh đạo EU đồng ý loại bỏ dần nhiên liệu của Nga, nhưng vẫn còn những rào cản |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Cuộc xung đột giữa Ukraine - Nga đã khiến Liên minh châu Âu phải cân nhắc lại các chính sách năng lượng của mình trong bối cảnh lo ngại về những cú sốc nguồn cung ngày càng gia tăng. Nga cung cấp 40% khí đốt và 27% lượng dầu nhập khẩu của khối, và các nước EU đang đấu tranh để thống nhất các biện pháp trừng phạt đối với vấn đề này.
Để cắt bỏ các loại nhiên liệu đó, Brussels đề xuất một kế hoạch gồm ba mũi nhọn: chuyển sang nhập khẩu nhiều khí đốt không phải của Nga hơn, triển khai nhanh hơn năng lượng tái tạo và nỗ lực hơn nữa để tiết kiệm năng lượng.
Các biện pháp bao gồm sự kết hợp của các luật của EU, các chương trình không ràng buộc và các khuyến nghị đối với các chính phủ ở 27 quốc gia thành viên của EU, những người chịu trách nhiệm chính về các chính sách năng lượng quốc gia của họ.
Brussels dự kiến họ sẽ cần 210 tỷ euro đầu tư thêm vào năm 2027 và 300 tỷ euro vào năm 2030 trên những khoản đầu tư đã có để đáp ứng mục tiêu khí hậu năm 2030 của khối. Cuối cùng, các khoản đầu tư sẽ cắt giảm hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của châu Âu.
Các khoản đầu tư đó bao gồm 86 tỷ euro cho năng lượng tái tạo và 27 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng hydro, 29 tỷ euro cho lưới điện và 56 tỷ euro cho tiết kiệm năng lượng và máy bơm nhiệt.
Ủy ban cho biết một số khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch sẽ được yêu cầu - 10 tỷ euro cho hàng chục dự án khí đốt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, và lên đến 2 tỷ euro cho dầu, nhắm mục tiêu vào các nước Trung và Đông Âu không có cung cấp của Nga.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
- Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch
- Wood Mackenzie: Hơn 20% công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi ro
- Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Tin bất động sản ngày 28/3: Thanh Hóa duyệt phương án đấu giá khu đất 11,5ha tại Sầm Sơn
- Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
- Anh sẽ không phê duyệt dự án dầu khí nếu các nhà khai thác không tuân theo chỉ thị giảm phát thải
- Nga đã giải quyết thành công tình trạng dư cung dầu Sokol trên biển
- Tin bất động sản ngày 27/3: Bất ngờ với giá khởi điểm khu đất thuê làm bãi đậu xe tại Quy Nhơn