Equinor xác định phát hiện dầu đầu tiên ở khu vực nhượng quyền Carcara Norte
Tháng 9 năm nay, Equinor đã công bố kế hoạch khoan sau khi được Viện Môi trường và Tài nguyên tái tạo (Ibama) của Brazil cấp giấy phép cho năm giếng khoan với thời hạn bốn năm. Ngoài ra, Equinor cũng đã có những phát hiện dầu khí ở Lô BM-S-8 trong khi khoan tại cấu tạo triển vọng Guanxuma.
Equinor ước tính khu vực Carcara có trữ lượng khoảng từ 700 triệu đến 1,3 tỷ thùng dầu quy đổi, dự kiến bắt đầu khai thác trong giai đoạn 2023-2024. Công ty cũng dự kiến sản lượng khai thác tại các mỏ ở Brazil đến năm 2030 sẽ đạt từ 300.000 đến 500.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (boepd), tăng so với mức 100.000 boepd hiện nay và kế hoạch chi phí vốn đầu tư lên tới 15 tỷ USD tại đây vào cuối năm 2030.
Đây là những phát hiện dầu khí đầu tiên của Equinor tại Brazil kể từ năm 2016 sau khi tiếp quản quyền điều hành Lô BM-S-8 từ Petrobras. Công ty dầu khí quốc gia Brazil Petrobras trước đây sở hữu 66% cổ phần tại Lô BM-S-8. HIện nay Equinor sở hữu 40% cổ phần tại khu vực nhượng quyền Carcara Norte, cùng với ExxonMobil nắm giữ 40% và Galp nắm giữ 20% cổ phần còn lại.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
Equinor tìm thấy khí tại khu vực phía Tây Bắc của phát hiện Atlantis | |
Nhờ quản lý tốt chi phí, Equinor thoát khủng hoảng | |
Equinor phát hiện trữ lượng lớn dầu mỏ ở biển Na Uy |
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tài trợ 193 triệu USD cho dự án trang trại gió nổi ngoài khơi ở Bắc Cực
-
Bản tin Năng lượng xanh: Trang trại gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của Mỹ phát điện tới 30.000 hộ gia đình
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chính phủ Anh mong các nhà thầu quay lại tham gia đấu giá gió ngoài khơi
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 2)
-
Vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh cần công bằng, minh bạch
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: “Đường thông, móng mở” và quyết tâm của nhà thầu thi công
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 1)