Equinor và các đối tác xây dựng điện gió ngoài khơi cung cấp cho các mỏ dầu
Các giàn khoan khai thác dầu Johan Sverdrup của Equinor và giàn khoan tự nâng Haven được chụp ở Biển Bắc |
Điện gió nổi ngoài khơi là một công nghệ vẫn còn sơ khai vì hầu hết các tuabin điện gió ngoài khơi đều được gắn cố định dưới đáy biển.
Dự án mang tên Trollvind, có thể cung cấp phần lớn lượng điện cần thiết để vận hành các mỏ Troll và Oseberg thông qua một điểm kết nối trên bờ.
Equinor nói: “Điện do Trollvind sản xuất có thể đóng góp mạnh mẽ vào quá trình điện khí hóa các cơ sở lắp đặt dầu khí, đẩy nhanh sự phát triển năng lượng gió ngoài khơi ở Na Uy và cung cấp thêm năng lượng cho khu vực Bergen”.
Là nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất Tây Âu, Na Uy đang cố gắng đàm phán chuyển đổi năng lượng bằng cách sản xuất dầu và khí đốt của mình theo cách ít sử dụng carbon hơn, mặc dù nước này không có kế hoạch cắt giảm sản lượng.
Equinor và các đối tác của mình trong cả hai mỏ trên, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips và Petoro của Na Uy, đang hướng tới quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2023 và có thể bắt đầu vào năm 2027.
Nh.Thạch
AFP
-
Big Oil quay đầu với chuyển đổi năng lượng?
-
Yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Những chuyển biến đáng lo về nguồn cung dầu mỏ toàn cầu
- Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch
- Nga cung cấp dầu trực tiếp cho Triều Tiên
- Tin Thị trường: Nga tăng nhập khẩu xăng để ổn định nguồn cung trong nước
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Phương Tây siết trừng phạt, hoạt động thanh toán cho xuất khẩu dầu Nga gặp khó