Equinor đóng mỏ dầu lớn nhất ngoài khơi Na Uy do sự cố
Người phát ngôn cho biết, sự cố mất điện xảy ra vào khoảng 11 giờ 00 GMT ngày 11/11 dẫn đến việc đóng cửa có kiểm soát mỏ Johan Sverdrup, nơi khai thác khoảng 535.000 thùng dầu mỗi ngày.
"Công việc đang được tiến hành để khôi phục nguồn cung cấp điện từ bờ biển, nhưng tôi không thể nói khi nào thì mỏ này có thể hoạt động trở lại", ông nói thêm.
Johan Sverdrup, mỏ dầu lớn nhất được phát hiện ngoài khơi Na Uy kể từ những năm 1980, có trữ lượng khoảng 2,7 tỷ thùng dầu tương đương.
Việc khai thác mỏ Johan Sverdrup có thể kéo dài hơn 50 năm. Giá hòa vốn là dưới 20 USD/thùng.
Giai đoạn sản xuất đầu tiên của mỏ dầu Johan Sverdrup bắt đầu vào ngày 7/10/2019, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.
Được phát hiện vào năm 2010, mỏ dầu khổng lồ này được điều hành bởi tập đoàn Equinor của Na Uy (42,6% cổ phần), cùng với Lundin Na Uy (20%), Petoro (17,36%), Aker BP (11,5733%) và Total của Pháp (8,44%).
Equinor phát hiện mỏ dầu ở biển Na Uy |
Thiết kế tuabin điện gió nổi hoàn toàn mới |
Equinor: Doanh số bán hàng tăng mạnh nhờ giá khí đốt cao |
Nh.Thạch
AFP
- Mỹ ra qui định mới về khai thác dầu khí trên đất công
- Shell cân nhắc rời Sở giao dịch chứng khoán London
- Cam kết của Gazprom Neft nhấn mạnh sự tuân thủ của Nga trong thỏa thuận OPEC+
- Petronas trao thầu các lô ngoài khơi Malaysia, mở vòng đấu thầu năm 2024
- Cuộc chiến pháp lý của Gazprom với các công ty châu Âu