Equinor bán phần lớn tài sản tại Mỹ

13:27 | 23/02/2021

|
(PetroTimes) - Equinor (Na Uy) bán phần lớn tài sản tại Mỹ, đồng thời có kế hoạch rút sự hiện diện tại một số quốc gia theo kế hoạch cải tổ toàn diện nhằm tăng hiệu quả hoạt động sau khi buộc phải xóa sổ 25 tỷ USD tài sản trong thập kỷ qua.
Ông lớn dầu khí Na Uy thoái vốn hoàn toàn khỏi đá phiến BakkenÔng lớn dầu khí Na Uy thoái vốn hoàn toàn khỏi đá phiến Bakken
"Ông lớn" dầu khí Equinor đẩy mạnh đầu tư điện gió
Equinor bán phần lớn tài sản tại Mỹ

Cụ thể, công ty đạt được thỏa thuận bán lại tài sản tại lưu vực Bakken với giá 900 triệu USD, tuy nhiên vẫn giữ lại hoạt động tại vịnh Mexico. Kể từ cuối năm 2019, Equinor đã bắt đầu giảm sự hiện diện trực tiếp tại 10 quốc gia, bao gồm Nam Phi, Indonesia, New Zealand, Uruguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và UAE. Thay vào đó, Equinor sẽ tăng cường hợp tác với Rosneft (Nga), YPF (Argentina) và Chesapeake (Mỹ). Hiện Equinor có mặt tại hơn 20 quốc gia, cho phép khai thác khoảng 700.000 boed, tương đương 1/3 tổng sản lượng. Công ty có kế hoạch tiếp tục gia tăng sản lượng dầu khí ít nhất trong thập kỷ tới và sẽ tập trung vào những khu vực có thế mạnh (thềm lục địa) như Na Uy, vịnh Mexico, Brazil, Anh, Canada và Azerbaijan.

Viễn Đông