EC thông qua dự luật mới bảo đảm an ninh khí đốt cho EU
Trụ sở Hội đồng châu Âu |
Dự luật mới được đưa ra nhằm tăng cường an ninh năng lượng của EU, khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng cung cấp khí đốt nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Dự luật bao gồm: tăng cường giám sát các quy định của hợp đồng cung cấp khí, tăng cường hợp tác khu vực và phối hợp với EU trong vấn đề khí đốt, thúc đẩy các cơ chế tạo ra tinh thần đoàn kết của nội bộ giữa các nước thành viên EU trong trường hợp khủng hoảng khí khẩn cấp.
Do đó, EC sẽ tiếp cận thông tin về các hợp đồng khí có thể liên quan đến an ninh khí đốt ở EU.
Dự luật mới sẽ có hiệu lực sau 4 ngày kể từ ngày công bố trên tạp chí chính thức của EU, ấn hành ngày 10/10.
EC nhấn mạnh rằng dự luật mới được thiết kế để giảm sự phụ thuộc vào một số bên trong vấn đề cung cấp năng lượng.
Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU. Các điều khoản của dự luật mới có thể sẽ gây xáo trộn cho một số kế hoạch của Gazprom, nhà cung cấp chính khí đốt cho các nước EU.
Bá Thủy
RT
-
EVN chủ động triển khai kế hoạch cung ứng điện thời gian cao điểm năm 2024
-
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách phát triển điện khí
-
Kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân
-
Bài 2: Hệ thống truyền tải điện vươn xa với công nghệ hiện đại
-
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hướng tới phát triển bền vững